Xã Trung Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Trung Thạnh và xã Trung Hưng, có diện tích hơn 61km2, dân số 55.012 người. Đảng bộ xã có 32 tổ chức đảng trực thuộc, với 703 đảng viên. Đảng bộ xã Trung Hưng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 là giữ vững, nâng chất xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã phát triển nhanh và bền vững.

Giai đoạn 2025-2030, xã Trung Hưng phấn đấu giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Dấu ấn một nhiệm kỳ
Theo ông Nguyễn Trường Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025, xã huy động các nguồn lực được hơn 326 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, nâng cấp, mở rộng gần 29.155m đường rộng 4m; nâng cấp, xây mới 32 cầu bê tông; lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 3.000m; nâng cấp, xây mới 8 trường học… “Trong mỗi công trình, cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức công khai, minh bạch chi phí, cách làm để người dân tham gia kiểm tra, giám sát. Từ đó, người dân rất tin tưởng, đồng thuận đóng góp 23,37 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để thực hiện” - ông Nguyễn Trường Thọ chia sẻ.
Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo hỗ trợ người dân nhiều mặt, như tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, trợ giá cây giống... Nhờ đó năng suất, sản lượng lúa hằng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra, lúa chất lượng cao chiếm trên 95%; phát triển bền vững kinh tế vườn với gần 500ha trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn xã có 204 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 832 cơ sở thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nổi bật là có 14/14 trường học đạt chuẩn quốc gia; 185 gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn được hỗ trợ xây nhà ở. Bà Võ Thị Diễm, hộ cận nghèo ở ấp Thạnh Phú 2, cho biết: “Năm rồi, tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Cuộc sống gia đình từ đó đã bớt phần vất vả. Chúng tôi sẽ chí thú làm ăn để cải thiện kinh tế gia đình”.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80,97 triệu đồng, tăng 26 triệu đồng so với năm 2020. Xã cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 2%.
Kiến tạo Trung Hưng phát triển bền vững
Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Trung Hưng đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thúc đẩy xã phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư xã hội để giữ vững, nâng chất xã nông thôn mới kiểu mẫu…
Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, ngay sau khi Đại hội thành công, Đảng ủy xã xây dựng, ban hành quy chế làm việc toàn khóa, chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực... Ban Thường vụ Đảng ủy, và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đảng ủy xã tổ chức 4 hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể 703 đảng viên; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp tham mưu Đảng ủy xã xây dựng, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá.
Đảng ủy xã chỉ đạo HĐND, UBND xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030… Các cơ quan, đơn vị xã đã vận hành thông suốt, hiệu quả, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đạt tiến độ đề ra. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, trả kết quả trước hạn và đúng hạn.
Một chặng đường mới đang mở ra. Với quyết tâm cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tin rằng mục tiêu xây dựng xã Trung Hưng phát triển nhanh, bền vững sẽ thành hiện thực.
Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM