30/04/2022 - 14:30

Tạo điểm nhấn thu hút hội viên 

Với tinh thần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng tới sự gần gũi, thiết thực đối với hội viên, Hội LHPN xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, đã triển khai, nhân rộng các mô hình phù hợp. Qua đó, thu hút, tập hợp ngày càng đông chị em tham gia các phong trào, hoạt động, vươn lên ổn định cuộc sống.

Khởi sắc

Cán bộ Hội LHPN xã Thới Đông (bên phải) thăm hỏi đời sống hội viên trên địa bàn.

Cán bộ Hội LHPN xã Thới Đông (bên phải) thăm hỏi đời sống hội viên trên địa bàn.

Xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ là nơi có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Toàn xã có 1.524 hộ dân; trong đó có 239 hộ dân tộc Khmer. Đến ấp Thới Xuân, nói tỷ lệ hộ dân tộc Khmer chiếm đến 89%, chúng tôi càng phấn khởi khi chứng kiến đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ ngày càng được nâng lên.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, chị Mai Thị Kha Sẻn, bộc bạch: “Trước đây, cuộc sống khó khăn, vợ chồng tôi chỉ làm mướn kiếm sống. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Từ ngày được Hội LHPN xã hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở, lại được Hội tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, tuyên truyền hướng dẫn nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc sống của tôi bắt đầu có nhiều thay đổi”. Với 40 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng chị Kha Sẻn thuê đất để trồng rẫy, làm ruộng. Chị Kha Sẻn “khoe” đã tích cóp mua được máy xới đất. Mỗi ngày, chồng chị Kha Sẻn nhận xới đất thuê, thu nhập khoảng 600.000 đồng. Niềm vui thêm nhân đôi khi chị vừa mang thai con thứ hai, gia đình hạnh phúc, đầm ấm. 

Gia đình chị Thị Út ở ấp Thới Xuân cũng được Hội hỗ trợ vay vốn làm ăn. Chị Thị Út chia sẻ, trước đây, gia đình chị thiếu thốn, chật vật. Khi tham gia Hội Phụ nữ, chị được  tạo điều kiện vay 50 triệu đồng phát triển kinh tế. Vợ chồng chị mở tiệm tạp hóa tại nhà, chăm chỉ buôn bán nên cuộc sống dần ổn định.

Cũng như chị Kha Sẻn, chị Út, cuộc sống nhiều chị em ở xã Thới Đông ngày càng khởi sắc, kinh tế gia đình được cải thiện. Bà Thạch Thị Út Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Trường cho biết, nhiều năm về trước, hoạt động của Chi hội Phụ nữ ấp hạn chế về phong trào; việc vận động chị em dân tộc Khmer tham gia Chi hội gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm khơi dậy phong trào, Hội LHPN xã, cán bộ Chi hội thường xuyên vận động, tuyên truyền, đồng thời quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống chị em. Để tạo môi trường gắn kết hội viên, Chi hội đã thành lập các mô hình, câu lạc bộ (CLB), như: CLB “Phụ nữ dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình”, CLB xử lý rác thải,… Nhờ đó, từ khoảng mười mấy hội viên ban đầu, giờ đây Chi hội thu hút được hơn 148 hội viên. Theo bà Thạch Thị Út Lan, sự đổi thay tích cực nhất chính là chị em đã mạnh dạn trao đổi các vấn đề liên quan đến bản thân, đoàn kết và hăng hái tham gia các phong trào do Chi hội và Hội LHPN xã phát động.

Nỗ lực của tổ chức Hội

Theo chị Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Đông, để nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ nói chung, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer nói riêng, Hội LHPN xã Thới Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Nội dung sinh hoạt luôn đổi mới theo hình thức ngắn gọn, súc tích, tập trung những vấn đề liên quan trực tiếp đến hội viên.

Hội LHPN xã đẩy mạnh hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức. Trước hết là hỗ trợ vay vốn ưu đãi qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội; tổ góp vốn xoay vòng, hoạt động tiết kiệm tại các chi, tổ Hội;… Với số dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên 16,4 tỉ đồng, hiện nay, Hội LHPN xã đã giúp 567 lượt hội viên vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi mô hình sản xuất. Hội cũng thường xuyên phối hợp các đơn vị có liên quan mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ…

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN xã Thới Đông đã đa dạng hóa các mô hình tập hợp chị em một cách hiệu quả; nhân rộng và duy trì nhiều mô hình hay, như: Tổ hợp tác Đan dây nhựa (ấp Thới Phong), mô hình đan lục bình (ấp Thới Xuyên), mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hằng ngày” (ấp Thới Hưng), CLB “Phụ nữ cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm cho gia đình và cộng đồng” (ấp Thới Trung);… Mới đây, Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Tình thương cho em” nhằm chăm lo con em hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha mẹ đi làm ăn xa; nâng cao trách nhiệm của cha, mẹ và các thành viên trong gia đình trong việc nuôi dạy con em. Thông qua mô hình, Hội LHPN xã đang vận động giúp đỡ 12 em nhỏ trên địa bàn xã.   

Với nhiều hoạt động tập hợp và gắn kết hội viên, Hội LHPN xã Thới Đông xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời chăm lo đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết