18/04/2022 - 14:30

Tăng tốc để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Thới Ðông là 1 trong 2 xã của huyện Cờ Ðỏ đang phấn đấu quyết liệt để đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Thực hiện mục tiêu đề ra, hiện nay, hệ thống chính trị xã dồn sức vận động nhân dân nỗ lực thực hiện 10/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Nhân dân xã Thới Đông tích cực chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu để nâng cao thu nhập.

Qua rà soát, xã Thới Ðông có 9/19 tiêu chí đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10/19 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: giao thông, giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật. Theo đồng chí Lê Phước Ðức, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, để đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, Ðảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện ngay những tiêu chí thuộc khả năng của địa phương. Những tiêu chí ngoài khả năng thì đề nghị và phối hợp với cấp trên để thực hiện.

Một trong những tiêu chí xã đã triển khai thực hiện là tiêu chí hộ nghèo. Ðến cuối năm 2021, xã còn 15 hộ nghèo, chiếm 0,99%. Ðể tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5% theo chuẩn NTM nâng cao, năm nay, xã phải giảm 8 hộ nghèo. UBND, các đoàn thể xã đã huy động các nguồn lực được 120 triệu đồng hỗ trợ 3 hộ nghèo xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Ðồng thời, hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi. Anh Mai Trường Sum, hộ nghèo người dân tộc Khmer ở ấp Thới Hưng, chia sẻ: "Gia đình tôi không có ruộng vườn, cuộc sống phụ thuộc vào tiền công làm mướn của hai vợ chồng. Căn nhà cũ dột nát, không có tiền sửa sang. Vừa qua, được chính quyền và đoàn thể xã hỗ trợ 40 triệu đồng, vợ chồng tôi vay mượn bù thêm 20 triệu đồng để xây nhà Ðại đoàn kết rộng 4,5m, dài 12,5m. Có nhà tường để ở, vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để thoát nghèo trong năm nay".

Bên cạnh hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên, Ðảng ủy xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả như: nuôi cá, nuôi heo, trồng rau màu; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xã sắp xếp, chỉnh trang chợ Nóc Bằng để phát triển thương mại, dịch vụ. Thực hiện tiêu chí y tế, Ðảng ủy xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức tích cực tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế; đến nay, xã duy trì 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ðồng chí Lê Phước Ðức, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tin tưởng: "Với nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến cuối năm nay, thu nhập bình quân đầu người của xã sẽ đạt 64 triệu đồng và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã sẽ đạt 95% dân số theo chuẩn NTM nâng cao".

Bên cạnh phát huy nội lực, Ðảng ủy xã Thới Ðông chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất và đề nghị huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến giao thông đạt chuẩn NTM nâng cao. Ðồng thời, chỉ đạo UBND và các đoàn thể xã phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao khác. Ðến nay, xã đã được huyện phân bổ kinh phí đầu tư tráng bê tông 4 tuyến đường chính ở các ấp Thới Xuyên, Thới Phong, Thới Xuân, Thới Hưng dài gần 13km, rộng từ 3,5m-4m; như vậy, toàn xã có 9 tuyến đường giao thông chính dài 28,9km, rộng 3,5m-4m được cứng hóa vào cuối năm nay.

Xã cũng được huyện thực hiện các thủ tục đầu tư nâng cấp Trường Tiểu học Thới Ðông 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 của xã lên 3 trường trong tổng số 4 trường học trên địa bàn. Ðồng thời, xã cũng được các phòng, ban, ngành của huyện phối hợp triển khai lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng; lắp đặt mạng wifi miễn phí tại các điểm công cộng trung tâm xã, nơi sinh hoạt và điểm du lịch cộng đồng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp, thương binh - xã hội, địa chính… "Các công việc này đang được gấp rút triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trước tháng 10-2022 để xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm" - đồng chí Lê Phước Ðức, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông tin.

Chia sẻ bài viết