15/03/2021 - 09:17

Tăng sức chiến đấu của Ðảng

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên (ÐV). Ðồng thời, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Ðảng. Nhờ đó, số lượng ÐV được kết nạp hằng năm vượt so với chỉ tiêu đề ra. Bước vào nhiệm kỳ mới (2020-2025), huyện đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, chăm bồi, tạo điều kiện cho nhiều quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Đại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu kết nạp 400 ÐV. Ngay sau Ðại hội, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020-2025”. BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng. Huyện ủy chỉ đạo tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 60 quần chúng ưu tú; xây dựng kế hoạch phân kỳ kết nạp Ðảng theo từng năm, riêng năm 2021 phấn đấu kết nạp 100 ÐV.

Theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở đã triển khai, thực hiện phát triển ÐV đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Ðồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định phát triển ÐV là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng. Ðồng thời, tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện rà soát, khảo sát nguồn quần chúng tại địa phương, đơn vị. Giải pháp này vừa bảo đảm tính ổn định về chỉ tiêu kết nạp ÐV, vừa khắc phục được tình trạng “cạn” nguồn kết nạp ÐV cho các chi bộ.

Bằng cách làm này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị trấn có 12 quần chúng ưu tú được cử đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, có 9 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng, đạt 22,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Anh Lê Văn Khánh, công an viên ấp Thới Phong A, bộc bạch: “Năm 2018, tốt nghiệp THPT, tôi làm công an viên ấp. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong các phong trào địa phương, năm 2020 tôi được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm. Tôi đã được kết nạp vào Ðảng ngày 3-2-2021”. Theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, từ nay đến cuối năm, Ðảng ủy đề nghị BTV Huyện ủy xem xét quyết định kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Ðảng.

Ðảng bộ xã Thới Thạnh quan tâm công tác phát triển ÐV, nhằm bổ sung sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Ðảng. Theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Thới Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã đề ra chỉ tiêu kết nạp 30 ÐV. Ðể thực hiện chỉ tiêu, Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị đổi mới công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp ÐV, nhất là việc rà soát, thống kê theo dõi, đánh giá kết quả phấn đấu của quần chúng ưu tú. Ði đôi với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, thanh niên, hội viên nhận thức đúng, hiểu sâu sắc, tự hào về Ðảng, có động cơ phấn đấu vào Ðảng, các chi bộ, đoàn thể chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút quần chúng tham gia. Qua đó, đã lựa chọn cử 10 quần chúng đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Ðến nay, có 2 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng và Ðảng ủy đang làm hồ sơ, thủ tục đề nghị BTV Huyện ủy ra quyết định kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Ðảng trong dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2021). “Với cách làm trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ sẽ thực hiện kết nạp ÐV đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng ÐV kết nạp được bảo đảm” - đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng bộ huyện Thới Lai đã kết nạp được 45 ÐV, đạt 11,25% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Trong đó, tiêu biểu như: Ðảng bộ thị trấn Thới Lai kết nạp được 9 ÐV và Ðảng bộ xã Trường Thành, Ðảng bộ xã Trường Thắng, Ðảng bộ xã Trường Xuân mỗi đơn vị đã kết nạp được 5 ÐV...

Ðồng chí Võ Ðức Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Hiện nay, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở làm hồ sơ, thủ tục đề nghị BTV Huyện ủy xét, ra quyết định kết nạp từ 20-30 ÐV vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2021). Thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên rà soát, thực hiện tốt quy hoạch nguồn phát triển ÐV. Ðồng thời, phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề để thu hút quần chúng tham gia và lựa chọn được những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu chính đáng để tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp vào Ðảng. Ðảng bộ huyện phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 80 ÐV trở lên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết