03/02/2018 - 19:13

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bài cuối: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm cao 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, NQTW4 khóa XII, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) thành phố, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần nêu gương, góp phần thúc đẩy, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thành phố tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phát huy vai trò nêu gương

Những ngày này, đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tất bật lo vận động để chăm lo Tết cho người dân; thăm hỏi, động viên những thanh niên vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, rồi tranh thủ đến thăm hỏi các gia đình trồng hoa phục vụ Tết. Đồng chí bộc bạch: “Tôi luôn xác định người đứng đầu phải sâu sát với các nhiệm vụ, phong trào để làm gương”. Theo đánh giá của nhiều CB, ĐV trong phường, những năm qua, tập thể Đảng ủy phường, đứng đầu là đồng chí Bí thư đã đề ra nghị quyết lãnh đạo sát thực tế, nên các mặt công tác của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2017, phường đã thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết Đảng ủy đề ra. Điển hình như thu ngân sách đạt 124,8% chỉ tiêu quận giao; vận động xã hội hóa được hơn 10 tỉ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh…

Lãnh đạo phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tham quan mô hình trồng hoa phục vụ Tết Mậu Tuất của người dân. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo phường Long Tuyền, quận Bình Thủy tham quan mô hình trồng hoa phục vụ Tết Mậu Tuất của người dân. Ảnh: ANH DŨNG

Những năm qua, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ có bước phát triển khá toàn diện, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Kết quả này một phần quan trọng là do nỗ lực của đội ngũ CB, ĐV trong xã năng động, sáng tạo, biết chăm lo đời sống của nhân dân. Trong đó, đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy xã là CB tiêu biểu. Nhiều CB, ĐV trong xã kể, năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 30%. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đồng chí Danh Thành cùng Đảng ủy xã đề ra nghị quyết phát triển kinh tế phù hợp với địa phương, trong đó chỉ đạo vận động nhân dân nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, tổ chức tập huấn kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế mới; vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer chí thú làm ăn… “Đến nay, nhân dân trong xã đã xây dựng được hơn 500ha mô hình cánh đồng lớn, cải tạo hơn 25ha vườn kém hiệu quả, được vay hơn 30 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Có gần 18 hộ xây dựng mô hình nuôi bò, 40 hộ xây dựng mô hình nuôi dê sinh sản, hơn 200 hộ nuôi heo sinh sản... Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 10,99%” –  đồng chí Danh Thành phấn khởi cho biết.

Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy Phong Điền, những năm qua, thu ngân sách hằng năm của huyện luôn vượt dự toán thành phố giao. Thành tích trên có sự đóng góp tích cực của đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện. Đồng chí Võ Minh Lương nói: “Thực hiện NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, bản thân tôi và các CB, ĐV luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Lương đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; tập trung rà soát khai thác nguồn thu… Nhờ vậy, 6 năm qua, công tác thu ngân sách của đơn vị luôn vượt từ 10%-20%, so với dự toán, riêng năm 2017 đạt 240,8% dự toán thành phố giao; đơn vị không có CB, ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật; chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện suy thoái.

Nói về tinh thần thực hiện NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII của CB, ĐV, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, khẳng định: 6 năm qua, đội ngũ CB, ĐV thành phố, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, doanh nghiệp. Nhờ vậy, hằng năm thành phố đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Thành ủy đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng CB, ĐV được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả… Các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước. “Riêng năm 2017, Đảng bộ thành phố có hơn 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kinh tế- xã hội đều có bước phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên” - đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh.    

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Đồng chí Phạm Huỳnh Anh Duy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, quận Thốt Nốt, cho biết: Cùng với kiểm tra, giám sát kết quả cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII của CB, ĐV, hiện nay, Đảng ủy đang xây dựng thang điểm để hằng tháng đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV nhằm tránh 27 biểu hiện suy thoái theo NQTW4 khóa XII, qua đó nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (thứ hai bên phải sang) tham quan mô hình làm vườn đạt hiệu quả kinh tế cao ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (thứ hai bên phải sang) tham quan mô hình làm vườn đạt hiệu quả kinh tế cao ở xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh, từ đầu năm 2017, Huyện ủy phát động phong trào “tự soi, tự sửa”. Trên cơ sở đó, từng CB, ĐV dựa vào 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để soi rọi bản thân thông qua bản tự nhận xét. Kết quả tự nhận xét lần 1 vào đầu năm 2017, có 80% CB, ĐV có những biểu hiện như công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; chưa thường xuyên sâu sát cơ sở… Kết quả tự nhận xét lần 3 vào cuối năm 2017, hầu hết CB, ĐV đã khắc phục tốt những biểu hiện trên. Thời gian tới, Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào “tự soi, tự sửa” để đẩy lùi suy thoái trong CB, ĐV…

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũng đề ra các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, nói: “Năm 2018, cùng với sắp xếp vị trí công tác, tinh giản đối với 11 biên chế khối đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện dôi dư, Huyện ủy sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất một số chức danh lãnh đạo các cấp, trước mắt là hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện”.

Còn theo đồng chí Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, Sở Nội vụ thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả; sáp nhập các phòng, ban chuyên môn trực thuộc sở, ngành thành phố và quận, huyện có chức năng, nhiệm vụ giống nhau để giảm đầu mối; chuyển dần các đơn vị sự nghiệp có thu sang loại hình tự chủ kinh phí chi thường xuyên từ một phần đến toàn bộ, bảo đảm giảm biên chế, kinh phí do Nhà nước cấp. Trước mắt, năm 2018 chuyển 8 bệnh viện và trung tâm thuộc Sở Y tế sang loại hình này, sẽ cắt giảm được 819 biên chế…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết: Thời gian tới, BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Đồng thời, tiến hành sắp xếp, kiện toàn, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái và những CB không bảo đảm tiêu chuẩn, kém về phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm thấp. Bên cạnh đó là thực hiện thí điểm hợp nhất một số chức danh lãnh đạo các cấp; sắp xếp bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế. BTV Thành ủy chỉ đạo chú trọng phát huy vai trò nêu gương của CB, ĐV nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong các mặt công tác… Qua đó, thực hiện tốt mục tiêu “TP Cần Thơ là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện NQTW4 khóa XII” theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết