02/03/2026 - 04:59

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 

Từ năm 2009 đến nay, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, ông Lê Hoài Phong luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đảng viên và người dân tin tưởng, quý mến. Những nỗ lực trong công tác của ông đã góp phần xây dựng khu dân cư phát triển.

Ông Lê Hoài Phong phát biểu tại cuộc họp Chi ủy Chi bộ khu vực Long Thạnh 2. 

Chi bộ khu vực Long Thạnh 2 có 60 đảng viên. Hơn 16 năm qua, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Phong cùng với Chi ủy, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các chi, tổ hội khu vực dân chủ thảo luận, bàn bạc, xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn khu vực. Để thực hiện mỗi công trình, phần việc, ông Phong và tập thể Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận khu vực đều tổ chức họp dân xin ý kiến và bàn bạc cách làm, mức đóng góp công khai, dân chủ nên được người dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ.

Tuyến đường cặp rạch Trà Ủi dài 1.000m, rộng 4m; tuyến đường cặp tuyến tránh quốc lộ 91 dài 1.500m, rộng 6m; tuyến đường Nhà Văn hóa khu vực dài 400m, rộng 4m; tuyến cặp Mương Bần dài 3.000m, rộng 4m được xây dựng khang trang và 8 cây cầu bê tông kiên cố được bắc qua các kinh rạch, tạo thuận tiện để người dân đi lại, sinh hoạt đều có dấu ấn đậm nét của ông Phong trong chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thi công.

Theo ông Phong, để xây dựng khu dân cư phát triển, văn minh, trước hết phải giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Phong cùng Chi bộ chỉ đạo các chi, tổ hội hỗ trợ 360 hộ dân vay hơn 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; cùng Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các chi tổ hội khu vực hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đan rổ, thúng tre của 70 hộ trong khu vực; hỗ trợ tổ chức tập huấn kỹ thuật giúp người dân sản xuất 140ha lúa chất lượng cao; hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân chuyển đổi 5ha ruộng sang trồng rau muống, đậu bắp, cải xanh, cải ngọt… thu nhập tăng gấp 5 lần trồng lúa.

Cùng với đó, ông Phong quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ năm 2009 đến nay, ông cùng tập thể Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các chi, tổ hội khu vực vận động các nguồn lực hỗ trợ xây trên 100 căn nhà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; mỗi năm vận động các nguồn lực đóng góp trị giá trên 400 triệu đồng chăm lo người dân nhân các dịp lễ, Tết...

Với nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ông Phong và tập thể Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các chi tổ, hội khu vực, đời sống người dân khu vực ngày càng nâng lên, cơ bản hết hộ nghèo. Hằng năm, khu vực có trên 95% gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”. Cá nhân ông Lê Hoài Phong đã được các cấp biểu dương, tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG 

Chia sẻ bài viết