Khoảng 6 tháng nay, người dân ấp Ðông Hiển A, xã Ðông Thuận, huyện Thới Lai đi ra trung tâm xã thuận tiện, rút ngắn thời gian và quãng đường, do cầu Kinh Miễu tuyến Bờ Bao nông trường đã được xây dựng bảo đảm chất lượng. Trong 5 năm qua, xã Ðông Thuận tổ chức xây dựng, đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng. Nhờ tổ chức giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện nên không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Cùng chúng tôi đi trên cầu Kinh Miễu, ông Trần Mạnh Thắng, người dân ấp Ðông Hiển A, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần ra xã làm thủ tục, giấy tờ, chúng tôi phải đi vòng 6 cây số. Từ khi cầu mới đưa vào sử dụng, việc đi ra trung tâm xã rút ngắn chỉ còn 2 cây số. Quá trình bắc cầu này, chúng tôi được bàn, tham gia làm, giám sát chặt chẽ, không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực”.
Theo đồng chí Trương Hữu Phước, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, Ðảng ủy xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động; công khai dân chủ cách làm, kinh phí và chỉ đạo các ban của HÐND, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình. Bằng cách làm này, 5 năm qua, các công trình bảo đảm chất lượng, không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tiêu biểu như các công trình: xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hơn 35.800m đường giao thông; bắc 5 cây cầu; lắp đèn chiếu sáng gần 6.000m đường; xây dựng Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Tiểu học Ðông Thuận; sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã, nhà văn hóa 8 ấp và trụ sở làm việc của xã…

5 năm qua, xã Đông Thuận nâng cấp và sửa chữa hơn 35.800m đường giao thông, bắc 5 cây cầu. Trong các hoạt động này, không xảy ra hành vi tiêu cực.
Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã Ðông Thuận chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ mọi hoạt động. Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai mọi thủ tục hành chính để nhân dân giám sát quy trình. Chị Lê Thị Mỹ Linh, công chức Văn phòng - thống kê UBND xã, cho biết: “UBND xã đã niêm yết công khai 145 thủ tục hành chính các lĩnh vực tại Bộ phận Một cửa xã. Hằng tuần, Thường trực UBND xã tổ chức họp giao ban Bộ phận Một cửa để kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính của người dân, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ phận Một cửa xã đã tiếp nhận hơn 295 hồ sơ (trong đó có 293 hồ sơ trực tuyến), tất cả đều giải quyết, trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn, không xảy ra tiêu cực, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo”.
Ðảng ủy xã chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng thụ hưởng; UBND, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch từ khâu rà soát, xét duyệt đến tổ chức cấp phát. Từ năm 2020 đến nay, xã xây 76 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, mái ấm cho các đối tượng; tổ chức cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng nhân dịp lễ, Tết, tổng trị giá gần 3 tỉ đồng. Nhờ thực hiện chặt chẽ mọi công việc, công khai dân chủ, không xảy ra tiêu cực.
Ðảng ủy xã Ðông Thuận yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, công khai, minh bạch tài chính, mua sắm tài sản, văn phòng phẩm. Hằng tuần, Ðảng ủy, UBND xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban để công khai kế hoạch hoạt động. Công tác cán bộ được dân chủ bàn bạc trước tập thể để lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực đưa vào quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, đưa đi đào tạo, giới thiệu ứng cử chức danh chủ chốt xã. Ðồng chí Trương Hữu Phước, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: “Nhờ thực hiện công khai, dân chủ, đúng hướng dẫn và quy định, cán bộ được giới thiệu ứng cử các chức danh, được chọn đưa vào quy hoạch đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% trở lên. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bổ nhiệm, sắp xếp vị trí công tác được sự đồng thuận cao của tập thể; không xảy ra tình trạng tiêu cực, hoặc ưu ái người thân quen”.
Bài, ảnh: ANH DŨNG