Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới (BĐG), TP Cần Thơ tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác BĐG. Thông qua việc tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn... giúp đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG có thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó triển khai tốt các mô hình hỗ trợ phụ nữ, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy BĐG trên địa bàn thành phố.

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật do Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức.
Vừa hoàn thành lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, ông Lý Văn Long, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách công tác BĐG xã Lịch Hội Thượng, cho biết: “Tôi mới đảm nhận nhiệm vụ về BĐG, nên rất cần kiến thức nền tảng bài bản. Tham dự lớp tập huấn, giúp tôi nhận diện rào cản giới, biết cách xây dựng kế hoạch phù hợp và phối hợp với các đơn vị, nhất là hội LHPN để triển khai các hoạt động. Đồng thời, việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng giúp cán bộ phụ trách BĐG nhận diện rõ hơn các tồn tại lâu nay, từ đó xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng”.
Lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật do Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức, thu hút hơn 100 cán bộ xã, phường và phòng chuyên môn tham dự. Nội dung tập huấn phân tích chuyên sâu các tình huống thực tế, như: phân công lao động trong gia đình, cơ hội sinh kế, nhận diện định kiến trong xử lý thủ tục hành chính… Đây là những vấn đề cán bộ cơ sở thường xuyên gặp trong công tác và đời sống xã hội.
Bà Trần Xuân Thủy, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, phụ trách công tác BĐG xã Hiệp Hưng, nói: “Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phụ nữ giúp tôi hiểu rõ những rào cản phụ nữ nông thôn thường gặp là thiếu kỹ năng, thiếu cơ hội và đôi khi thiếu tiếng nói". Theo bà Thủy, muốn thúc đẩy BĐG, phải tạo không gian để chị em tự nói lên vấn đề của chính mình. Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giúp bà nhìn rõ gốc rễ sự bất bình đẳng và lựa chọn mô hình phù hợp từng nhóm phụ nữ. Hiện bà Thủy đang khảo sát, chuẩn bị xây dựng mô hình “Lắng nghe chị em nói”, hướng đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương. Qua đó, tạo diễn đàn để phụ nữ bày tỏ nhu cầu, đóng góp giải pháp và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.
Tại các xã, phường, cán bộ phụ trách BĐG tập trung truyền thông kiến thức từ các lớp tập huấn vào những buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chi tổ hội, lồng ghép tuyên truyền nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, an toàn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình. Nhiều hoạt động đối thoại nhóm nhỏ, trao đổi tình huống giữa nam - nữ được tổ chức thay cho phương pháp tuyên truyền một chiều.
Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN phường Ô Môn, chia sẻ: "Chúng tôi tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; trong đó, ưu tiên tận dụng các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa cách làm hay, hiệu quả trong vận động nam giới chia sẻ việc nhà, chăm sóc con, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế... ". Sự thay đổi hành vi này cho thấy công tác BĐG không phải phong trào ngắn hạn mà là quá trình chuyển biến trong từng gia đình.
Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “BĐG chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực ở cơ sở. Chúng tôi tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình, hoàn thiện hệ thống thông tin và thống kê giới.”
Bài, ảnh: CAO OANH