22/04/2026 - 07:18

Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm 

Đảng bộ xã Châu Thành có 43 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy, với 1.486 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy, tổ chức đảng xã chú trọng kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát có mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thành nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân. 

Theo ông Nguyễn Trí Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cơ sở vật chất, nhanh chóng đưa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã vào hoạt động; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc kiện toàn UBKT, cán bộ kiểm tra. Đến nay, UBKT Đảng ủy xã có 5 ủy viên, UBKT mỗi cơ sở đảng có 3-5 ủy viên, mỗi chi bộ đều có 1 chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Cán bộ được bố trí làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

UBKT Đảng ủy xã, UBKT cấp ủy cơ sở đảng và cán bộ kiểm tra các chi bộ tham mưu ban thường vụ cấp ủy, các chi bộ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; kế hoạch kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Đồng thời, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Theo ông Lê Trường Lâm, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2025-2030 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đều theo phương châm “Giám sát có mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng những vấn đề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu các tập thể, cá nhân khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm.

Được cấp ủy và UBKT quan tâm giám sát thường xuyên, tập thể cán bộ, đảng viên xã Châu Thành luôn nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo ông Lê Văn Trí, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Hưng, Chi bộ có 24 đảng viên. Được sự quan tâm giám sát của Chi ủy, cấp ủy xã, đảng viên luôn nêu gương trong các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cho biết: “Với sự quan tâm giám sát của cấp ủy, thường trực UBND, cán bộ, công chức Trung tâm nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hầu hết kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được trả trước và đúng hạn”. Nhiều người đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bày tỏ sự hài lòng trước sự phục vụ của cán bộ, công chức. Anh Lê Thanh Tâm ở ấp Phú Nhơn, chia sẻ: “Tôi đến Trung tâm làm bản sao giấy khai sinh cho con. Cán bộ tiếp đón niềm nở, hỗ trợ tận tình, thủ tục thuận lợi, tiết kiệm được nhiều thời gian”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp xã Châu Thành đã thực hiện trên 100 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân. Qua đó, phát hiện, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nhắc nhở, đề nghị các tập thể, cá nhân khắc phục kịp thời, không để tích tụ thành vi phạm. Đồng thời, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên ở Chi bộ Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, do vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trí Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Sau kiểm tra, giám sát, có ban hành kết luận, chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân tập trung khắc phục, cũng như biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình. Đảng ủy, cấp ủy và UBKT các cấp của xã sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ; quan tâm kiểm tra, giám sát những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực… Qua đó, chủ động ngăn ngừa vi phạm, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết