06/11/2025 - 11:23

Tăng cường giải pháp an toàn cho người dân khi triều cường dâng cao 

Từ giữa tháng 9 đến tháng 11-2025, TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng của các đợt triều cường dâng cao. Đặc biệt vào những ngày rằm và đầu tháng âm lịch (7, 8, 9) mực nước lên cao bất thường, gây ngập lụt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông, sản xuất, mua bán của người dân. TP Cần Thơ có nhiều giải pháp hạn chế tối đa tác động xấu do triều cường gây ra và cần sự nỗ lực thực hiện của các ngành, các cấp, người dân trên địa bàn.

Đường Cách mạng Tháng 8, trung tâm TP Cần Thơ thường xuyên bị ngập sâu do triều cường. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên cứu hộ phương tiện chết máy do triều cường trên đường Cách mạng Tháng 8

Ngập lụt do triều cường 

Những ngày đầu tháng 11 này, triều cường bắt đầu dâng cao, tình trạng ngập nghẹt khu vực trũng thấp, tuyến đường có cốt nền thấp, ven sông, rạch bắt đầu diễn ra. Anh Võ Văn Tâm ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Năm nay, triều cường dâng cao hơn các năm trước, gia đình tôi trang bị đầy đủ vật dụng để ngăn không cho nước chảy tràn vào nhà, nhưng cũng không tránh khỏi ngập. Người dân ở đây mong tuyến đường này sớm nâng cấp, mở rộng hoàn thành để không còn cảnh ngập nghẹt, xáo trộn sinh hoạt vào mùa nước nổi nữa…”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, trong 2 ngày qua (3, 4-11), triều cường rằm tháng 9 âm lịch lên cao đạt đỉnh từ 2,04m đến 2,09m. Mực nước xuất hiện vào sáng sớm nên ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân ở các tuyến đường bị ngập sâu. Hiện triều cường trên sông Hậu, các sông, rạch địa bàn TP Cần Thơ đang trong chu kỳ tăng cao tiếp tục mỗi ngày và đỉnh triều ngày hôm sau thông thường lên trễ hơn hôm trước khoảng 30 phút. Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ dự báo khả năng đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch này không cao bằng đợt đỉnh triều cường 2,33m vừa rồi (đầu tháng 9 âm lịch), tuy nhiên vẫn ở mức cao, vượt báo động III (2m). Do đó, các địa phương vùng trũng thấp, ven sông, rạch cần có giải pháp an toàn cho người dân và sản xuất khi triều cường xuất hiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ cũng cảnh báo, triều cường trên sông Hậu và các sông, rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ sẽ tiếp tục xuất hiện vào các ngày giữa tháng 11 và đầu tháng 12-2025 (đầu tháng 10 và giữa tháng 10 âm lịch), mực nước dao động tương đương báo động III. Các khu vực trũng thấp, ven sông, rạch bị ngập do triều cường, ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân… Còn tại vùng nông thôn thuộc các xã vùng ven của thành phố, mực nước trên sông, rạch lên cao, tràn ngập vào đồng ruộng đã thu hoạch lúa thu đông. Nông dân cũng mở đồng đón nước, hứng lấy phù sa để chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân sắp tới.

Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ ghi nhận 5 đợt ngập lụt do mưa và triều cường. Đợt 1 vào tối ngày 2-4, triều cường xuất hiện kết hợp mưa lớn làm ngập lụt một số tuyến đường thuộc phường Ninh Kiều. Trong đó, ghi nhận mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 1,83m (vượt mức báo động I là 0,03m, xuất hiện lúc 19 giờ ngày 5-3 âm lịch). Đợt triều cường bất thường này đã làm ngập nhiều tuyến đường, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Đợt 2 vào thời điểm cuối tháng 7-2025, triều cường xuất hiện gây ngập úng cục bộ kéo dài khoảng 10 ngày tại khu vực ấp Nam Chánh, kênh cặp đường 936B (trong đê gần cống Chữ U) thuộc xã Lịch Hội Thượng, làm ảnh hưởng 20ha nuôi trồng thủy sản của người dân. Đợt 3 vào những ngày rằm tháng 7 âm lịch, triều cường xuất hiện đạt đỉnh 2,06m tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu (vượt mức báo động III là 0,06m). Đợt 4, triều cường xuất hiện vào những ngày rằm tháng 8 âm lịch và đã ghi nhận 5/5 trạm vượt báo động III (tại trạm Cần Thơ, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Đại Ngãi, Trần Đề). Đặc biệt, đợt 5 triều cường xuất hiện vào những ngày đầu tháng 9 âm lịch và đã ghi nhận 5/5 trạm vượt báo động III (Cần Thơ, Phụng Hiệp, Vị Thanh, Đại Ngãi, Trần Đề). Cụ thể, đỉnh triều cường ngày 23-10 (ngày 3-9 âm lịch) đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu là 2,33m lúc 18 giờ (vượt báo động III là 0,33m) và đã vượt qua mức lịch sử 0,06m từng ghi nhận vào năm 2022 (2,27m ngày 12-10-2022), triều cường xác lập đỉnh triều lịch sử mới, gây ngập úng trên diện rộng thuộc địa bàn TP Cần Thơ.

Tăng cường ứng phó

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua, tại TP Cần Thơ đã ghi nhận tình trạng ngập lụt sâu, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, đi lại, mua bán của người dân. Nhiều tuyến đường như Cách mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Truyền Thanh, Võ Nguyên Giáp... bị ngập nặng. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các tuyến đường trong nội ô thành phố vốn thường xuyên ngập sâu những năm trước thì năm nay không xảy ra tình trạng này. Theo ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, trong đợt triều cường vừa qua, khu vực nội ô thành phố đã được Ban Quản lý dự án ODA triển khai và quản lý hiệu quả các hạng mục như cửa xả, âu thuyền, trạm bơm, cống ngăn triều… nên không bị ngập.

Cũng theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, thành phố đã khởi công dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), thuộc tuyến đường Cách mạng Tháng 8, Lê Hồng Phong. Sau khi dự án hoàn thành thì cao trình mặt đường cao hơn và được mở rộng sẽ ngăn được triều cường gây ngập đường Cách mạng Tháng 8, phần đường Lê Hồng Phong. Riêng đường Võ Nguyên Giáp ở khu vực Nam Cần Thơ, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận thông tin và tham mưu thành phố để triển khai công trình, dự án đảm bảo an toàn giao thông và chống ngập thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường giữa tháng 9 âm lịch này và các đợt triều cường sắp tới, UBND TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị quản lý âu thuyền, hệ thống cống, van ngăn triều, các trạm bơm thực hiện đóng, mở đúng thời gian khi triều cường dâng cao và xuống thấp; tổ chức bơm tát hiệu quả khi triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn gây ngập vùng nội ô. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ cũng yêu cầu các cấp, các ngành chức năng và các phường, xã tổ chức theo dõi diễn biến mưa, triều cường, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông để chủ động ứng phó; các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong các ngày mưa giông, triều cường lên cao, nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống, cứu hộ trên địa bàn; duy trì lực lượng ứng cứu, hướng dẫn giao thông tại các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao nhau; tăng cường kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây ăn trái, các cồn trên sông Hậu…

Mới đây, tại Công văn số 1983/UBND-KT, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống điện trên địa bàn thành phố, nhất là tại khu vực dân cư, trường học, chợ, vùng thường xuyên ngập sâu; hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện, phòng tránh tai nạn do điện gây ra. Công ty Điện lực Cần Thơ tăng cường kiểm tra, bảo trì, khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn điện; có phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố khi có mưa bão, ngập nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ phối hợp Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo đảm an toàn điện. UBND xã, phường phối hợp Sở Công Thương và ngành điện chủ động kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn điện trên địa bàn, kịp thời báo cáo và phối hợp khắc phục khi xảy ra sự cố…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết