24/10/2016 - 21:23

Tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, thời gian qua thành phố đã quan tâm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và đến nay các khâu chủ yếu trong sản xuất lúa như làm đất và tưới nước được cơ giới hóa hoàn toàn; các khâu gặt đập, phơi sấy cũng từng bước được đầu tư, bổ sung ngày càng hoàn thiện.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại quận Thốt Nốt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đã tích cực phối hợp đơn vị liên quan triển khai các chính sách hỗ trợ cho nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất và giảm tổn thất sau thu hoạch theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình hỗ trợ của thành phố và các tổ chức Quốc tế. Qua đó, có nhiều nông dân, doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn tài trợ và vốn vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư máy gặt đập liên hợp, lò sấy, máy kéo, máy làm đất, máy cuốn rơm… Cụ thể, triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, thành phố hiện đã có trên 210 hộ dân được vay hơn 84,5 tỉ đồng để mua khoảng 100 máy gặt đập liên hợp, 40 máy kéo và máy làm đất các loại. Đến nay, toàn thành phố có 789 máy gặt đập liên hợp và 1.300 lò sấy. Số máy này đáp ứng cắt gặt trên 91% diện tích lúa đông xuân và 100% lúa vụ hè thu 2016.

Hiện nay, thành phố cũng có hơn 10 doanh nghiệp, cơ sở chế tạo máy và các thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo quản chế biến nông lâm thủy sản. Các cơ sở này cung cấp nhiều sản phẩm máy móc, thiết bị phục vụ nhu cầu tại địa phương như: máy gặt đập liên hợp, dụng cụ gieo hạt thẳng hàng, dụng cụ tỉa hạt bắp, mè, máy sản xuất thức ăn gia súc, sản xuất băng chuyền…

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết