22/05/2023 - 09:31

Tận tụy phục vụ nhân dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Các tuyến đường chính được mở rộng và bê tông khang trang, nhiều căn nhà mới được hỗ trợ xây dựng, số hộ nghèo giảm dần theo từng năm… Đó là những hành động thiết thực mà đồng chí Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, đã nỗ lực cùng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) ấp phối hợp vận động thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Phan Thành Đông (bên trái) cùng cán bộ ấp thăm hỏi đời sống người dân.

Đồng chí Phan Thành Đông (bên trái) cùng cán bộ ấp thăm hỏi đời sống người dân.

Nhiều năm tham gia công tác tại địa phương, đồng chí Phan Thành Đông luôn trăn trở khi thấy đời sống người dân Nhơn Thành còn nhiều khó khăn. Đồng chí Thành Đông cho biết: "CB ấp là những người gần dân nhất. CB quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân sẽ được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Mọi việc liên quan đến dân đều họp dân bàn bạc, công khai rõ ràng, tạo được sự đồng thuận sẽ thành công".

Với cách làm ấy, trong những năm qua, đồng chí cùng CB, ĐV ấp phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư nâng cấp 3.000m đường, mặt rộng 3,5-4m; vận động nhân dân đóng góp 965 triệu đồng bắc cầu và Nhà nước hỗ trợ xi măng xây dựng 3 tuyến đường dài 1.100m; vận động nhân dân giặm vá các tuyến đường xuống cấp... Bà Trần Thị Thoại, người dân ấp Nhơn Thành, cho biết: "Nhờ ông Đông cùng CB xã, ấp vận động mà các tuyến giao thông trong ấp được bê tông khang trang, lưu thông thuận tiện, an toàn". Đồng chí Đông cùng CB, ĐV ấp còn vận động nhân dân đóng góp lắp 250 cột cờ; vận động nhà hảo tâm góp tiền mua, thay khoảng 300 lá cờ mới; vận động xã hội hóa lắp 13 camera an ninh ở các ngã 3, dốc cầu...

Công tác nắm tình hình, chăm lo đời sống nhân dân được CB, ĐV quan tâm, thực hiện thường xuyên. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phan Thành Đông và CB, ĐV ấp đã vận động nhiều gạo, nhu yếu phẩm và rau, củ hỗ trợ người dân; tổ chức điểm nấu ăn phục vụ lực lượng trực các chốt kiểm soát dịch COVID-19 với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Hằng năm, đồng chí cùng CB, ĐV ấp vận động khoảng 150 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp CB xã vận động xây dựng và sửa chữa 7 nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; mỗi năm vận động khoảng 500 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Từ sự hỗ trợ, chăm lo của đồng chí Thành Đông cùng CB, ĐV ấp, số hộ nghèo trong ấp giảm dần từng năm. Hiện nay, ấp  Nhơn Thành không còn hộ nghèo, còn 9 hộ cận nghèo.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, đồng chí Thành Đông cùng CB, ĐV ấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, đồng chí chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, gương mẫu tham gia cùng CB, ĐV vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Với sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân, đồng chí nỗ lực cùng CB ấp xây dựng khu dân cư Nhơn Thành ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhiều năm liền ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đồng chí Phan Thành Đông cho biết: "CB, ĐV và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm thì chúng tôi càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ. Tôi cùng CB, ĐV ấp tiếp tục chăm lo hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, cải tạo vườn kém hiệu quả để nâng cao đời sống…".

Chia sẻ bài viết