08/01/2023 - 19:22

Tận tụy phục vụ nhân dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Ðó là ghi nhận của cán bộ, nhân dân tại địa phương khi nhắc đến anh Lê Thiện Tam (sinh năm 1986), Thường vụ Ðảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Anh luôn sát cánh cùng cán bộ phường, khu vực trong các phong trào; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân...

Anh Thiện Tam (giữa) thăm hỏi đời sống của người dân.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tam tham gia công tác ở phường Ðội của phường Thới Hòa. Từ năm 2009, anh làm Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Bí thư Ðoàn phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường. Ðầu năm 2020, anh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường; năm 2021, anh làm Trưởng Khối Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường đến nay. Nhờ gắn bó, sâu sát với cơ sở, với các phong trào, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất của các đoàn thể, anh đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Anh Thiện Tam tâm sự: "Trong vận động quần chúng, không thể nói suôn, phải minh chứng qua những hành động cụ thể để bà con tin tưởng, hưởng ứng, làm theo".

Trong nhiều tình huống, công tác vận động quần chúng gặp khó khăn, đòi hỏi anh cùng cán bộ phường, khu vực phải kiên trì thuyết phục mới thành công. Anh Thiện Tam bộc bạch: "Tùy đối tượng, mình có cách vận động khác nhau. Mình sẻ chia, phân tích rõ ràng dần dần thuyết phục được bà con. Mọi việc mình công khai minh bạch sẽ tạo được niềm tin, ủng hộ của người dân, nhất là các nhà hảo tâm". Năm 2021 đến nay, với vai trò Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, anh đã phối hợp các tổ chức thành viên vận động xây dựng mới 14 căn nhà, trị giá 698 triệu đồng; vận động Quỹ "Vì người nghèo" được 200 triệu đồng; vận động hơn 900 phần quà trị giá hơn 600 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 25 xe đạp trị giá hơn 42 triệu đồng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao 61 suất học bổng trị giá hơn 46 triệu đồng; vận động 5.000 quyển tập cho các điểm trường… Chị Phạm Thị Hoa ở khu vực Hòa An A là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết, chia sẻ: "Căn nhà cũ xiêu vẹo, mưa dột, nước ngập, nhưng gia đình tôi không có tiền cất lại. Nhờ anh Tam cùng cán bộ các cấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang. Anh Tam còn vận động, hỗ trợ quà cho gia đình tôi và những hộ có hoàn cảnh
khó khăn".

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", anh Tam cùng cán bộ các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN phường vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; xây dựng cảnh quan, trồng hoa các tuyến đường trên địa bàn; vận động nhân dân đóng góp 570 triệu đồng xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông… Khi dịch COVID-19 bùng phát, anh không ngại nguy hiểm, trực tiếp cùng cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vận động bà con thực hiện xét nghiệm, tiêm ngừa vaccine; vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua
khó khăn…

Ðể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, anh Lê Thiện Tam quyết tâm học tập nâng cao trình độ. Anh vừa làm việc, vừa học và đã tốt nghiệp THPT, học xong lớp trung cấp luật, rồi đại học Luật và hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị. Theo anh, việc học tập giúp anh nâng cao trình độ lý luận và khả năng đúc kết thực tiễn để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao...

Ðồng chí Huỳnh Muội Kim, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thới Hòa, nhận xét: "Trong công tác, đồng chí Lê Thiện Tam rất tích cực, tập trung nghiên cứu để nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, các văn bản hướng dẫn của cấp trên... Từ đó, chủ động đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động quần chúng. Sự tận tụy, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí đã giúp các hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể phường ngày càng hiệu quả hơn".

Chia sẻ bài viết