17/04/2022 - 18:49

Tận tụy phục vụ nhân dân 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Trong suốt 13 năm làm Trưởng ấp, rồi Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, ông Nguyễn Văn Hận (56 tuổi) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, vận động nhân dân đồng lòng xây dựng quê hương, nâng cao đời sống. Ông Hận vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tặng giấy khen đảng viên (ÐV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Ông Nguyễn Văn Hận vận động người dân trồng hoa hai bên tuyến đường rạch Cái Túc. 

Những ngày này, ông Hận tất bật đi vận động nhân dân sinh sống cặp tuyến đường rạch Cái Túc đóng góp tiền, ngày công để trồng hoa, làm hàng rào, cột cờ, lắp đèn đường dọc hai bên tuyến đường. Ông Hận cho biết: "Tuyến đường này dài 4.500m, cuối năm 2021, chúng tôi đã vận động 260 hộ dân trong ấp di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến gần 7.000m2 đất cùng chính quyền mở đường từ 2m ra 3,5m. Bây giờ, chúng tôi vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp...". Trong 5 năm qua, ông Hận đã phối hợp cùng cán bộ (CB) xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 400 triệu đồng và vận động nhân dân trong ấp đóng góp ngày công lao động bắc 4 cây cầu bê tông trong ấp, tạo thuận tiện cho việc giao thương.

Ông Hận tham gia lực lượng dân quân ấp Trường Bình năm 2008. Năm 2009, ông được bầu làm Trưởng ấp và từ năm 2017 đến nay ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Hơn 13 năm qua, ông luôn tận tụy phục vụ, làm nhiều việc có ích cho dân, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vận động nhân dân xây dựng ấp, xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu. Với vai trò bí thư chi bộ, trưởng ấp, ông Hận cùng CB, ÐV ấp Trường Bình tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Ðến nay, toàn bộ 167ha ruộng của ấp đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; 70ha vườn trong ấp đã được phủ kín sầu riêng Ri6, thanh nhãn, mít Thái. Các hộ khó khăn trong ấp được hỗ trợ vay hơn 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, ông Hận tích cực vận động bạn bè, nhà hảo tâm đóng góp mỗi năm hơn 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội... Trong 2 năm gần đây, ông phối hợp CB, ÐV trong ấp và xã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm được 130 triệu đồng hỗ trợ xây mới 2 căn nhà Ðại đoàn kết, sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa...

Là người đứng đầu chi bộ, ông Hận chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh để xứng tầm là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của ấp. Hằng tháng, ông Hận và Ban Chi ủy duy trì họp lệ đều đặn, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ÐV, quản lý chặt chẽ ÐV nên nhiều năm liền ấp không có ÐV vi phạm. Ông Hận và Ban Chi ủy cũng quan tâm tạo nguồn, chăm bồi quần chúng nên hằng năm chi bộ đều kết nạp được 1 ÐV, nâng tổng số ÐV của chi bộ lên 19 đồng chí. Hằng năm, 100% ÐV của chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðến nay, diện mạo ấp Trường Bình đã khang trang, đời sống nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự luôn được giữ vững ổn định, ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa. Có được những kết quả ấy, CB, ÐV và người dân trong ấp ghi nhận công sức đóng góp quan trọng, nhiệt tình của ông Hận - người ÐV luôn hết lòng vì nhân dân.

Chia sẻ bài viết