21/11/2021 - 20:18

Tận tụy phục vụ nhân dân 

Ông Nguyễn Văn Rô, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới An, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quý mến bởi tinh thần làm việc tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Ông cùng Chi ủy và Ban Nhân dân lãnh đạo, xây dựng Chi bộ vững mạnh, khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao…

Ông Nguyễn Văn Rô (bên phải) cùng cán bộ khu vực thăm hỏi đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Rô (bên phải) cùng cán bộ khu vực thăm hỏi đời sống người dân.

Sinh năm 1960, sau 5 năm rèn luyện trong quân đội, năm 1987 ông Rô phục viên trở về địa phương. Ông tích cực lao động sản xuất và tham gia công tác ở địa phương. Từ năm 2000 đến nay, ông tham gia làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, Trưởng khu vực, Bí thư Chi bộ khu vực. Dù đảm nhiệm việc gì, ông đều gương mẫu, không nề hà, ngại khó, tận tụy phục vụ nhân dân.

Trong 8 năm làm Trưởng khu vực rồi Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Rô dành nhiều tâm huyết cùng với cấp ủy, đảng viên, nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh. Mỗi khi thực hiện các công trình huy động sự đóng góp trong dân, ông chỉ đạo cán bộ (CB) khu vực tổ chức họp dân, nghe bà con đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận cao. Nổi bật, ông Rô cùng CB khu vực đã vận động xã hội hóa với tổng trị giá 373 triệu đồng và 110 ngày công lao động xây dựng tuyến đường tổ 8. Ông Lê Văn Dũng ở khu vực Thới An, cho biết: “Sau khi nghe CB khu vực phân tích hợp tình, hợp lý, gia đình tôi cùng bà con đồng lòng đóng góp để xây dựng đường, giúp việc lưu thông dễ dàng”.

Tuyến đường rạch Miễu Trắng được CB khu vực phối hợp Hội Cựu chiến binh, Đoàn phường vận động dân đóng góp xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ông Nguyễn Văn Rô cho biết: “Sau khi tuyến đường được bê tông khang trang, bà con đề nghị lắp đèn chiếu sáng để phục vụ việc đi lại thuận tiện hơn. Trước nhu cầu của nhân dân, CB phường, khu vực đã vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng, cột cờ, camera an ninh, trồng hoa, xây dựng cổng chào, với 82 triệu đồng”. 

Dịch COVID-19 bùng phát, ông Rô cùng CB, đảng viên khu vực trực chốt, nhận và vận chuyển lương thực phân phát tận nhà cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, lập danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ theo quy định… Đi đôi với thực hiện các biện pháp chống dịch, CB khu vực tích cực phối hợp chăm lo đời sống người dân. Ông Rô chia sẻ: “Chăm lo đời sống nhân dân là trách nhiệm của CB. Lúc dịch bệnh, người dân không có việc làm và thu nhập, mình phải tìm mọi cách hỗ trợ, giúp bà con vượt qua khó khăn”. Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, ông Rô đã phối hợp vận động 3.150kg gạo, 20 thùng mì, 60 thùng nước suối, gần 2 tấn rau củ, 4 triệu đồng hỗ trợ người dân và lực lượng trực chốt kiểm soát dịch. Ông Hồ Văn Tổng ở khu vực Thới An, xúc động kể: “Nhờ ông Rô và CB khu vực mang gạo, rau củ đến tận nhà tặng, gia đình tôi không bị thiếu ăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh...”.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông Nguyễn Văn Rô đã cùng Chi bộ lãnh đạo khu vực thực hiện tốt các mặt công tác hằng năm, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh. Nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được ông Rô cùng các CB khu vực quan tâm giúp đỡ nhiều mặt. Từ đó, số hộ nghèo, cận nghèo trong khu vực giảm dần qua từng năm. Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết