Anh Lâm Huỳnh Khương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tận tụy với công việc, làm nhiều việc tốt có lợi cho nhân dân. Anh luôn được tập thể Chi bộ và người dân tín nhiệm, quý mến.

Anh Lâm Huỳnh Khương (giữa) cùng các đảng viên tổng hợp phiếu lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.
Anh Lâm Huỳnh Khương, 39 tuổi, có 17 năm tham gia công tác ở khu vực Trường Hưng. Đầu năm 2008, anh làm Bí thư Chi đoàn khu vực, sau đó làm Trưởng khu vực quân sự. Từ năm 2019 đến nay, anh được đảng viên (ĐV) và người dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng khu vực. Ở mỗi vị trí công tác, anh Khương đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người ĐV, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một trong những kết quả nổi bật của anh Khương và cán bộ (CB), ĐV khu vực là tích cực vận động, hướng dẫn người dân chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, mít Thái, ổi ruby,... mang lại lợi ích kinh tế cao. Để người dân thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Khương cùng CB, ĐV chi bộ hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị cấp có thẩm quyền trợ giá giống cây, tập huấn kỹ thuật trồng trọt. Đến nay, toàn bộ 60,4ha vườn trong khu vực đã phủ kín các loại cây ăn trái, có khoảng 40ha đã cho thu hoạch. Mấy năm gần đây, mỗi héc-ta sầu riêng người dân thu huê lợi 500-600 triệu đồng/năm, mỗi héc-ta mít Thái người dân thu huê lợi khoảng 300 triệu đồng/năm... Đời sống người dân ngày càng nâng lên. Hiện nay, khu vực Trường Hưng chỉ còn 1 hộ nghèo.
Bên cạnh đó, anh Khương và CB, ĐV chi bộ chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ để tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ 100-200 phần quà/năm. Anh và CB, ĐV khu vực vận động, hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết, mái ấm tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Bà Huỳnh Thị Bê, người dân khu vực, phấn khởi nói: “Tôi già yếu, sống phụ thuộc vào trợ cấp của Nhà nước và con cháu hỗ trợ. Căn nhà cũ xuống cấp, không có khả năng sửa chữa. Vừa qua, tôi được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây căn nhà tường. Tôi mừng không sao kể xiết”.
Ở khu vực Trường Hưng, 100% đường liên khu vực, đường nội khu vực đều được tráng bê tông rộng rãi, sạch đẹp, giao thương thuận tiện, an toàn. Nhiều CB, ĐV và người dân trong khu vực cho biết, nhiều năm qua, anh Khương cùng chi bộ và Ban Nhân dân đề ra chủ trương nâng cấp, mở rộng, sửa chữa nhiều tuyến đường và cầu trên địa bàn; vận động người dân đóng góp 20 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng tuyến đường Cống Tà Luộc dài 1.000m; vận động người dân thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh trước nhà... Những việc làm ấy đã góp phần làm cho diện mạo đô thị của khu vực ngày càng thêm đổi mới.
Trong công tác xây dựng Đảng, anh Khương cùng chi ủy quan tâm công tác chính trị, tư tưởng; triển khai nghiêm túc chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý ĐV. Nhiều năm qua, Chi bộ không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm; mỗi năm kết nạp được 1-2 ĐV, nâng tổng số ĐV của Chi bộ hiện nay lên 19 đồng chí.
Với những nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa qua, anh được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ biểu dương là 1 trong 95 bí thư chi bộ tiêu biểu cấp thành phố.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG