Từ năm 2021 đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, mọi hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền chuyển sang nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch và điều trị người nhiễm COVID-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Khối thi đua y tế quận, huyện bình chọn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Phong Điền làm việc tại Bệnh viện dã chiến huyện chăm sóc người nhiễm COVID-19.
Bà Nguyễn Thị Tư ở xã Nhơn Ái, bị nhiễm COVID-19, được điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Phong Điền trong tháng 10-2021. Bị nhiễm COVID-19, cộng thêm bệnh tiểu đường, cao huyết áp, nhưng nhờ sự tận tình theo dõi, điều trị phù hợp và được sự tư vấn kỹ càng của các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến huyện, bà nhanh khỏi bệnh, hồi phục sức khỏe. Bà Tư chia sẻ: “Khi phát hiện bị nhiễm COVID-19 tôi rất lo lắng, nhưng khi đến Bệnh viện dã chiến huyện thì tôi thực sự yên tâm. Bệnh viện thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch. Đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc, trị bệnh, cấp thuốc đầy đủ và thăm khám thường xuyên nên chỉ hơn 10 ngày điều trị, tôi đã hết bệnh”.
Theo đồng chí Trần Bá Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, từ tháng 7-2021 đến nay, Trung tâm Y tế huyện với quy mô 150 giường, chuyển thành Bệnh viện dã chiến điều trị cho người nhiễm COVID-19. Đảng ủy Trung tâm chỉ đạo chia đội ngũ y bác sĩ thành các đợt làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến, mỗi đợt 40 người làm việc 14 ngày. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, y sĩ Phòng Điều dưỡng, bộc bạch: “Lúc đầu, được đưa vào làm nhiệm vụ điều trị cho người nhiễm COVID-19 tôi cũng lo lắng, vì sợ bị lây nhiễm cho bản thân, người thân. Tuy nhiên, được sự động viên của cấp ủy, lãnh đạo Phòng và ý thức về trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân, tôi tự giác thực hiện. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người nhiễm, tôi còn tham gia truy vết người nhiễm, nghi nhiễm và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng”.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Phong Điền chỉ đạo đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch. Đảng ủy chỉ đạo đơn vị bố trí y bác sĩ phối hợp các lực lượng của huyện và xã, thị trấn tiến hành truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, đưa đi điều trị kịp thời những người nhiễm COVID-19. Những nỗ lực ấy đã góp phần làm cho huyện Phong Điền có số người nhiễm COVID-19 thấp nhất so với các quận, huyện trong thành phố.
Cùng với thực hiện tốt công tác phòng, dịch chống dịch, điều trị người nhiễm COVID-19, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Phong Điền chỉ đạo đơn vị duy trì công tác khám điều trị bệnh thông thường cho người dân. Đặc biệt, khi toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm chuyển sang chức năng Bệnh viện dã chiến huyện, Đảng ủy chỉ đạo đơn vị chọn Trạm Y tế xã Nhơn Ái và Trạm Y tế xã Mỹ Khánh, đưa y bác sĩ, phương tiện đến để làm điểm tổ chức khám và điều trị bệnh thông thường cho người dân. Từ năm 2021 đến nay, số người khám ngoại trú đạt gần 100.000 lượt.
Đồng chí Trần Bá Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy chú trọng. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, nhất là khi dịch COVID-19 bùng phát, việc tuyên truyền, giáo dục, động viên đã góp phần nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, y bác sĩ dấn thân, bất chấp nguy nan để điều trị người nhiễm COVID-19. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, y bác sĩ và người lao động. Điều này thể hiện rõ qua kết quả đánh giá chất lượng cuối năm 2021 có 100% đảng viên, viên chức, người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Có thể khẳng định, những kết quả nêu trên trước hết nhờ sự chỉ đạo sát đúng, linh hoạt của Đảng ủy và nỗ lực, lòng yêu nghề, tinh thần thái độ tận tụy với công việc của tập thể cán bộ, y, bác sĩ và người lao động của Trung tâm. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tận tâm, tận lực phục vụ người bệnh, bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân.
Bài, ảnh: ANH DŨNG