28/03/2022 - 09:09

Tận tâm với công tác hội 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Ðó là điều nhiều cán bộ, hội viên, người dân ghi nhận khi nhắc đến bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Người đảng viên 37 năm tuổi Ðảng này luôn tận tụy phục vụ nhân dân, quan tâm chăm lo, giúp NCT ở địa phương sống vui, sống khỏe.

Bà Nguyễn Thị Tươi (bên trái), Chủ tịch Hội NCT phường Hưng Lợi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay bà Tươi 61 tuổi, từng có 15 năm làm Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực, Chủ tịch Hội LHPN phường, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường. Nghỉ hưu năm 2016, bà đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội NCT, tiếp tục chăm lo, giúp NCT sống vui, sống khỏe. Hơn 5 năm qua, bà vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" và làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Hằng năm, bà chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời tổ chức mừng thọ NCT; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho NCT; tặng quà hội viên lúc ốm đau...

Bà Tươi đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, tư vấn dinh dưỡng sức khỏe cho hơn 1.550 lượt NCT; phối hợp khám cho hơn 300 NCT có bệnh về mắt, cấp thuốc và 232 kính cho người bệnh với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Hằng năm, vào dịp Tết, bà phối hợp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng quà NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, bà phối hợp cán bộ phường, khu vực vận động 243 phần quà, 600kg rau củ hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn, các khu phong tỏa với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng. Bà Võ Thị Hết, 65 tuổi ở khu vực 6, nói: "Chồng tôi bị tai biến nằm một chỗ, con trai út thần kinh không ổn định. Các con cuộc sống khó khăn, không giúp được nhiều. Cô Tươi thường xuyên tặng quà, giúp đỡ gia đình tôi. Cán bộ phường hướng dẫn làm thủ tục để chồng tôi được hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình bớt khó khăn".

Nhằm tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, bà Tươi phối hợp tổ chức các chuyến tham quan, du lịch, giao lưu văn nghệ, dưỡng sinh. Hơn 2 năm qua, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của phường hoạt động hiệu quả. Câu lạc bộ đã huy động được hơn 47 triệu đồng giúp nhiều thành viên vay vốn làm kinh tế gia đình; tổ chức tặng 65 phần quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh cho 140 lượt NCT… Ngoài ra, bà Tươi còn phối hợp với cán bộ khu vực vận động nhà hảo tâm sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bà Trần Kim Luân ở khu vực 6, cho biết: "Tôi bán vé số dạo, con gái bán rau cải. Thu nhập của hai mẹ con lo cho cuộc sống gia đình hằng ngày khá chật vật nên không có khả năng sửa nhà. Nhờ cô Tươi cùng Hội NCT vận động nhà hảo tâm hỗ trợ mà gia đình tôi có nơi ở ổn định, không còn lo sợ bị sập khi mưa gió lớn".

Bà Nguyễn Thị Tươi bộc bạch: "Những thành tích của bản thân đều có sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của cán bộ phường, khu vực. Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi tiếp tục phối hợp cùng cán bộ, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện tốt công tác chăm lo giúp NCT trên địa bàn phường sống vui, sống khỏe".

Chia sẻ bài viết