29/10/2023 - 21:24

Tấm lòng người cán bộ Mặt trận 

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Hơn 12 năm tham gia công tác ở ấp Nhơn Thọ 1 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền), đồng chí Phạm Hoàng Phượng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp được nhân dân tín nhiệm, quý mến bởi tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Ðồng chí cùng cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) ấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Hoàng Phượng (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Đồng chí Phạm Hoàng Phượng (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Từng làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Trưởng ấp, Trưởng Ban CTMT, Phó Bí thư Chi bộ ấp, đồng chí Hoàng Phượng cho biết: "Làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng phải thật khéo léo mới có hiệu quả. Mình phải là trung tâm đoàn kết mới phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân". Với suy nghĩ ấy, đồng chí cùng CB, ÐV, thành viên Ban CTMT ấp tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, kịp thời kiến nghị, đề xuất xã, ấp hỗ trợ những trường hợp khó khăn...

Vai trò là Trưởng Ban CTMT, đồng chí Hoàng Phượng phối hợp CB xã, ấp hỗ trợ xây dựng nhà cho những hộ còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hàng ngàn quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Khi dịch COVID-19 bùng phát, đồng chí cùng CB, ÐV ấp tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch; vận động xã hội hóa gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch; tổ chức may khẩu trang phát cho người dân; đi chợ giúp dân... Bà Nguyễn Thị Cúc, 68 tuổi, một trong những hộ được hỗ trợ cất nhà mới, xúc động nói: "Chồng tôi làm thợ hồ, tôi làm thuê, thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền cất lại. Nhờ cô Phượng cùng CB các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà, gia đình tôi có nơi ở ổn định". Ðồng chí Hoàng phượng cùng CB, ÐV thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; mở sổ theo dõi việc mua bảo hiểm y tế để nhắc nhở người dân đáo hạn kịp thời.

Từ năm 2022 đến nay, đồng chí Hoàng Phượng và CB, ÐV ấp vận động xã hội hóa gần 100 triệu đồng nâng cấp, giặm vá đường giao thông; gia cố các đập; phối hợp cùng Ðoàn Thanh niên rải xi măng để diệt rong để tuyến đường không bị trơn trợt, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là trong mùa mưa. Ðồng thời, vận động xã hội hóa gần 10 triệu đồng duy tu sửa chữa cột cờ, thay lá cờ mới; phối hợp xã vận động xã hội hóa lắp 4 camera an ninh ở dốc cầu cống, ngã ba và lắp đèn năng lượng; tổ chức trồng hoa, làm cỏ dọc tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn…

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, phụ trách tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 59 người vay hơn 2 tỉ đồng, đồng chí phối hợp cùng CB ấp xét đối tượng, vận động người vay sử dụng vốn đúng mục đích nhằm phát triển kinh tế gia đình. Bà Võ Thị Lài cho biết: "Nhờ cô Phượng cùng CB xã, ấp hỗ trợ, gia đình tôi vay Ngân hàng Chính sách xã hội 60 triệu đồng mua trái cây bỏ mối, mua nguyên liệu bán bánh mì, xôi. Gia đình tôi thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/ngày". Từ sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của CB, ÐV ấp, năm 2022, ấp giảm 6 hộ cận nghèo. Hiện nay, ấp còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Phạm Hoàng Phượng chia sẻ: "Kết quả trên là nhờ sự đoàn kết của CB, ÐV ấp trong tuyên truyền, vận động và được người dân đồng tình hưởng ứng. Người làm CTMT phải "nói đi đôi với làm" mới vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, phong trào, góp phần xây dựng khu dân cư ngày phát triển".

Chia sẻ bài viết