Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, nhận xét: “Chị Võ Thị Trúc Ly, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) ấp Thới Xuân, luôn tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động Hội và phong trào địa phương. Chị Ly quan tâm gần gũi, tìm hiểu đời sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên để tìm cách hỗ trợ, được chị em tin yêu, tín nhiệm”.

Chị Trúc Ly (thứ hai, từ trái sang) nhận Giấy khen của UBND xã Xuân Thắng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021.
Năm 1992, chị Trúc Ly lập gia đình và lần lượt sinh 2 con trai. Che tạm mái lá, vợ chồng chị Ly làm 4 công ruộng bên chồng cho, nuôi thêm heo, gà, vịt, để chăm lo các con học hành. Chị Ly nuôi heo chóng lớn, mỗi bầy từ 20 con. Năm 1997, chị Ly tham gia sinh hoạt CHPN, vừa được gặp gỡ chị em, học hỏi kiến thức bổ ích chăm sóc gia đình, con cái, tiếp thu kỹ thuật canh tác và vay vốn ưu đãi để tăng gia sản xuất. Năm 2007, chị Ly tham gia lớp học nghề may miễn phí và nhận sửa, may gia công quần áo, kiếm thêm thu nhập bên cạnh hoa lợi sau thu hoạch mùa vụ. Mấy năm gần đây, chị Ly còn nhận nấu ăn đám tiệc, làm các loại bánh dân gian theo nhu cầu các hộ dân trên địa bàn xã đặt hàng dịp lễ, Tết.
Năm 2016, chị Ly mạnh dạn đảm trách vai trò Chi hội trưởng CHPN ấp Thới Xuân. Chị Ly nói: “Tôi ra sức tăng gia sản xuất để kinh tế gia đình ổn định, mới có thể toàn tâm ý tham gia công tác Hội, giúp đỡ, động viên chị em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”. Xác định hỗ trợ vốn để chị em phát triển sản xuất, kinh doanh là yếu tố quan trọng, chị Ly chủ động phối hợp và làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội và Dự án Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Với số vốn trên 1,1 tỉ đồng, Chi hội giúp 52 chị vay sản xuất, mua bán nhỏ, tạo thói quen gởi tiết kiệm hằng tháng. Chị Ly theo dõi, cập nhật, nắm bắt xu hướng thị trường để góp ý chị em cách sản xuất, mua bán phù hợp, có lợi nhuận, ít rủi ro. Chị Ly phối hợp mở lớp nghề trồng cây ăn trái, trồng rau an toàn, thu hút hội viên tham gia; liên hệ tổ chức mô hình bóc vỏ hạt sen, giúp chị em thêm thu nhập.
Nhờ chị Ly nhiệt tình hỗ trợ, hằng năm, Chi hội giúp hội viên từng bước thoát nghèo và hiện còn 1 hội viên nghèo. Chị Nguyễn Thị Thuận là hội viên diện hộ nghèo. Chồng qua đời, chị Thuận bươn chải làm mướn nuôi 3 con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Chị Thuận được CHPN ấp phối hợp tặng nhà Ðại đoàn kết, quan tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, quà đột xuất của nhà hảo tâm. Hay chị Nguyễn Thị Vân, hội viên diện hộ cận nghèo, được CHPN hỗ trợ vay vốn ưu đãi 27 triệu đồng và tận dụng đất bờ trồng rau cải, ớt... bán hằng ngày, ổn định thu nhập.
Trong thời gian xã thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, chị Trúc Ly tích cực tham gia Tổ COVID cộng đồng, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tuân thủ quy tắc 5K, tận dụng đất trống trồng các loại rau màu vừa cải thiện bữa ăn, tiết kiệm chi tiêu sinh hoạt, vừa có thể bán cho bà con để tăng thu nhập. Chị Ly chủ động phối hợp Hội LHPN xã chế biến các loại bánh dân gian để hỗ trợ lực lượng trực điểm kiểm dịch, bệnh viện dã chiến...
Ðối với chị Trúc Ly, động lực mạnh mẽ để tiếp tục tham gia công tác Hội là thêm nhiều hội viên có việc làm, thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang; biết nắm bắt cơ hội học hỏi, tích lũy kiến thức, phấn đấu để không ngừng tiến bộ, vươn lên làm chủ cuộc sống. Thông qua những phong trào, hoạt động thiết thực, hằng năm, CHPN ấp Thới Xuân xếp loại vững mạnh, chị Ly được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG