21/11/2008 - 08:06

Bạc Liêu:

Tắm biển, 4 học sinh lớp 10 mất tích

(CT)- Chiều ngày 20-11-2008, bốn học sinh lớp 10 đến từ Cà Mau đã bị nước biển cuốn trôi khi đang tắm biển tại cửa biển Nhà Mát, (phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Đó là các em Lai Phạm Tây Duy (nữ); Trương Lâm Thanh Hiếu (nam) đều là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau; Nguyễn Thanh Hậu (nam) học sinh Trường THPT Bán Công Cà Mau và Lê Tô Hoàng Hảo (nữ) học sinh Trường THPT Cà Mau.

Ông Lại Thanh Ẩn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) tỉnh Bạc Liêu, cho biết địa điểm các em gặp nạn cách đất liền khoảng 3km. Lúc các em gặp nạn có gió đông bắc cấp 6, cấp 7. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Bạc Liêu đã cử 1 ca nô và 3 tàu ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được các em.

Chiều tối cùng ngày, ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cùng các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã đến Bạc Liêu tiếp tục công việc tìm kiếm cứu nạn. Ông Thái Văn Long cho biết đã thông báo tới gia đình các em về vụ tai nạn trên. Qua tìm hiểu bước đầu, các học sinh bị nạn thuộc nhóm học sinh tự tổ chức đi du lịch tắm biển nhân ngày nghỉ lễ 20-11.

T.TÂM

Chia sẻ bài viết