01/07/2024 - 08:26

Sức sống mới ở xã Trung An 

Xã Trung An, huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức khánh thành cầu Bồ Đề 10 bắc qua rạch Xẻo Cách ở ấp Thạnh Lộc 2, tạo thuận tiện cho giao thương. Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông được xem là một trong những kết quả nổi bật qua 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Trung An.  

Lễ khánh thành cầu Bồ Đề 10 ở ấp Thạnh Lộc 2.

Cùng chúng tôi đi trên cầu Bồ Đề 10 vừa được thông xe hơn 1 tháng nay, ông Trần Văn Lâm, người dân ấp Thạnh Lộc 2 nói: "Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 135 triệu đồng, người dân đóng góp thêm tiền và ngày công lao động trị giá gần 100 triệu đồng để bắc cầu này. Bà con vui mừng vì có cầu bê tông cốt thép kiên cố, đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện".

Nói về việc xây dựng hệ thống giao thông, ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 4 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện các giải pháp để xây dựng giao thông nông thôn. Qua đó, xã đã tổ chức bắc được 10 cây cầu; đồng thời, nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường dài 7.700m là tuyến Xẻo Môn, tuyến Xẻo Chàm, tuyến Cửa Gà - Đập Đá và tuyến Tám Chục. "Mỗi công trình khánh thành và đưa vào sử dụng, người dân Trung An háo hức trước sự đổi thay, phát triển của quê hương" - ông Nguyễn Minh Khoa nói.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Đảng ủy xã Trung An chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã mời gọi nâng cấp, mở rộng chợ Trung An, tạo thuận lợi về thủ tục tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự… nên thương mại - dịch vụ có bước phát triển. Hiện nay, toàn xã có 898 hộ kinh doanh, tăng 10% so với năm 2020. Xã tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao 550ha; xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP 26ha; chăm sóc và cải tạo 28ha trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; thành lập Hợp tác xã cây ăn trái Thạnh Lợi; củng cố nâng chất hoạt động của 18 tổ hợp tác… Xã hỗ trợ kỹ thuật, vay vốn, giúp người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, với hàng chục hộ tham gia. Ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp Thạnh Lợi 1, chia sẻ: "Được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tập huấn kỹ thuật, tôi đã cải tạo vườn trồng 2 công mít Thái. Vườn cây cho huê lợi mỗi năm gần 100 triệu đồng. Cuộc sống ổn định hơn trước".

Trong quá trình phát triển, Đảng ủy xã Trung An quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết, mỗi năm trên 500 triệu đồng; đã vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xây 20 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết... tặng các đối tượng khó khăn về nhà ở. "Được địa phương hỗ trợ 24 triệu đồng, gia đình tôi vay mượn người thân 30 triệu đồng xây căn nhà tình thương. Nhờ sự chăm lo, giúp đỡ của địa phương, gia đình tôi có căn nhà tươm tất để ở. Cuộc sống bớt khó khăn, vất vả hơn trước" -  anh Hồ Văn Tèo, hộ cận nghèo ở ấp Thạnh Lộc 2 chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, 4 năm qua, kinh tế - xã hội xã Trung An tiếp tục phát triển. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 21 triệu đồng so với năm 2020; xã chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2020; còn 19 hộ cận nghèo, giảm 45 hộ so với năm 2020. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. "Đảng ủy, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự để đạt các tiêu chí đô thị loại V trong năm 2024" - ông Khoa nói.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

 

Chia sẻ bài viết