04/03/2024 - 09:53

Sức sống mới ở Trường Long 

Trường Long là xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phong Điền. Nơi đây, có những cung đường nhựa, bê tông phẳng phiu uốn lượn bên những ruộng lúa xanh rì, vườn cây trái trĩu quả; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao... Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Diện mạo trung tâm xã Trường Long ngày càng khang trang.

Tại ấp Trường Phú, năm 2023, khi xã triển khai thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, Ban Chi ủy Chi bộ ấp đã tổ chức quán triệt trong Chi bộ, tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, kế hoạch thực hiện. Đồng thời, phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất nâng cấp, mở rộng tuyến đường Xẻo Sơn. Ông Lê Văn Dũng, người dân trong ấp, chia sẻ: “Để góp phần xây dựng quê hương phát triển, chúng tôi đồng tình di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến đất mở rộng tuyến đường từ 2m ra 4m. Bây giờ, đường sá đi lại thuận tiện, ai nấy đều vui”.

Ông Lê Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã tranh thủ sự đầu tư của huyện, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến đất, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ để nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường: đường Xẻo Sơn, đường Bông Giếng, đường Vàm Bi, đường ấp Trường Thọ 2A, đường ấp Trường Ninh, đường 926… tổng chiều dài hơn 5.000m; bắc 6 cây cầu bê tông kiên cố; lắp đèn chiếu sáng nhiều tuyến đường dài hơn 5.000m. Đồng thời, tranh thủ sự đầu tư của huyện mở rộng Trường THCS Trường Long, nâng cấp Trung tâm Văn hóa xã, nâng cấp Trạm Y tế xã, nâng cấp 16 nhà văn hóa ấp...

Đảng ủy xã chỉ đạo vận động thành lập 12 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, thành lập 4 hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân sản xuất sạch; xây dựng trái vú sữa Lò Rèn và vú sữa bơ hồng của Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A đạt sản phẩm OCOP 4 sao. Ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, chia sẻ: “Được địa phương và ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện sản xuất quy trình VietGAP trên cây ăn trái và cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GLOBALGAP, sản phẩm vú sữa Lò Rèn và vú sữa bơ hồng của Hợp tác xã đã được thành phố công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trên thị trường”.

Bên cạnh đó, xã đã tổ chức 35 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; hỗ trợ người dân vay trên 50 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; trợ giá hàng chục ngàn cây giống cho người dân. Nhờ vậy, người dân đã cải tạo, chăm sóc 1.200ha sầu riêng, vú sữa, chanh không hạt… mang lại huê lợi cao. Xã cũng đề nghị cấp trên đầu tư nâng cấp chợ Trường Long, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự nên nhân dân an tâm đầu tư kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh của toàn xã lên 930 hộ, tăng 10% so với năm 2020.

Bên cạnh hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, từ năm 2020 đến nay, xã Trường Long đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây 24 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương. “Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, hỗ trợ các mặt đời sống, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 74,8 triệu đồng, tăng hơn 17,8 triệu đồng so với năm 2020. Mỗi năm, xã có từ trên 5 hộ vươn lên thoát nghèo. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, còn 1,48% hộ cận nghèo” - ông Lê Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết.  

Nhờ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cuối năm 2023, xã Trường Long được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đây là xã đầu tiên của huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết