24/03/2025 - 08:11

Sức sống mới ở Ðông Hiệp 

Xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ vừa khánh thành công trình đèn chiếu sáng trước ngõ ở ấp Thới Hiệp, dài 2.500m, giúp người dân đi lại an toàn vào ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xã Ðông Hiệp đã xây dựng nhiều công trình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.

Nhân dân xã Ðông Hiệp hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp Kinh Ðứng.

Cùng chúng tôi tham quan công trình đèn chiếu sáng ở ấp Thới Hiệp, anh Bùi Ðắc Lộc nói: "Cuối năm 2024, xã vận động nhà hảo tâm,  người dân đóng góp hơn 73 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng trước ngõ toàn tuyến. Từ đó đến nay đêm đêm đèn sáng, đi lại an toàn, sinh hoạt thuận tiện, không còn trộm cắp vặt. Bà con ai cũng mừng".

Theo đồng chí Võ Minh Chính, Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Hiệp, 5 năm qua, Ðảng ủy xã chỉ đạo UBND xã huy động nhiều nguồn lực, trong đó vận động nhân dân hiến, đóng góp hơn 3,2 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động mở rộng, tráng bê tông 4 tuyến đường giao thông dài 6.538m, mặt đường rộng 4m; bắc mới và sửa chữa 6 cầu bê tông; lát gạch vỉa hè đường tỉnh 922 đoạn trung tâm xã; sửa chữa nhiều công trình như Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã; xây mới nơi làm việc Bộ phận Một cửa xã, Nhà văn hóa ấp Thới Hữu…

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy xã chỉ đạo duy trì mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất bình quân hằng năm đạt 6,65 tấn/ha, sản lượng bình quân đạt 20.129 tấn/năm; hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật giúp người dân cải tạo, trồng mới 95ha vườn cây ăn trái, thả nuôi bình quân 631ha thủy sản/năm; vận động, hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã nông nghiệp, hiện toàn xã có 4 hợp tác xã đang hoạt động; hỗ trợ người dân xây dựng 2 sản phẩm OCOP. Ðồng thời, chỉ đạo tạo thuận lợi để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, giá trị thương mại - dịch vụ bình quân được hơn 171 tỉ đồng/năm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân được hơn 310 tỉ đồng/năm...

Hơn 5 năm qua, xã đã huy động thực hiện tốt an sinh xã hội. Xã đã vận động các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp gần 1,6 tỉ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, 22 căn nhà Ðại đoàn kết. Hầu hết hộ dân trong xã đều có nhà ở kiên cố, không còn trường hợp sinh sống trong nhà dột nát, xiêu vẹo. Bà Lý Thị Huệ ngụ ấp Ðông Lợi, chia sẻ: "Tôi bị bệnh, không làm được việc nặng. Chồng tôi tuổi cao nhưng cố gắng làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Nhờ địa phương hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình tôi có nơi ở tươm tất. Ðịa phương cũng thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm giúp gia đình bớt khó khăn".

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư, phát triển. Trường THCS và tiểu học được tái công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hằng năm đạt chỉ tiêu. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, có 97,24% gia đình đạt gia đình văn hóa. Hằng năm, xã tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện quân sự được nâng lên. An ninh trật tự được giữ vững ổn định.

Theo đồng chí Võ Minh Chính, Bí thư Ðảng ủy xã, năm 2021, xã Ðông Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ðến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 81,09 triệu đồng, xã còn 4 hộ nghèo (tỷ lệ 0,06%), 26 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,29%). Từ năm 2020 đến nay, Ðảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Ðỏ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; riêng các năm 2021, 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Ðảng ủy xã tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết