02/08/2026 - 11:01

Sức hút từ những mô hình thiết thực 

Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ. Qua đó, ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua ở cơ sở.

Thực hiện mô hình “Ngôi nhà 4 sạch”, hội viên, phụ nữ khu vực 3, phường Long Mỹ, thường xuyên cắt tỉa hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Những ngày tháng 7, đến khu vực 3, phường Long Mỹ, chúng tôi ấn tượng trước những tuyến đường rợp sắc hoa, nhà cửa người dân khang trang, sạch đẹp. Diện mạo mới chứng minh mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch vườn), do Hội LHPN phường triển khai từ năm 2025, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Thị Bích Truyền, hội viên phụ nữ khu vực 3, chia sẻ: “Từ khi tham gia mô hình, tôi biết phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom riêng rác tái chế. Trước cửa nhà, tôi trồng hoa, chăm sóc hàng rào cây xanh và vận động xóm giềng cùng thực hiện”. Mô hình không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân với phương châm “Sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ nếp nghĩ đến hành động”.

Mô hình “Tổ phụ nữ nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” của Hội LHPN xã Trường Long Tây giúp hội viên chủ động bảo vệ sức khỏe và lo cho tương lai. Mô hình được thành lập năm 2023 tại ấp Trường Hưng, với 10 thành viên ban đầu. Hội LHPN xã hỗ trợ mỗi hội viên một con heo đất cùng 50.000 đồng làm vốn “mồi”. Hằng ngày, chị em để dành từ 10.000-20.000 đồng bỏ vào heo đất. Đến kỳ sinh hoạt chi hội hằng tháng cùng “khui heo” để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. 

Tham gia mô hình suốt gần 3 năm qua, bà Huỳnh Thị Kim Hằng bộc bạch: “Tích góp tiền “nuôi” heo đất, vợ chồng tôi vừa tham gia bảo hiểm y tế, vừa đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau này có lương hưu, chúng tôi không trở thành gánh nặng cho con cháu”. Bà Phạm Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long Tây, cho biết: “Ban đầu, không ít chị em e ngại tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì phải đóng tiền trong thời gian dài. Từ sự kiên trì tuyên truyền, tư vấn đầy đủ về quyền lợi của cán bộ Hội và cơ quan bảo hiểm xã hội, chị em dần hiểu và chủ động tham gia. Hiện nay, mô hình thu hút 20 thành viên”.

Bên cạnh các mô hình trên, 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố ra mắt nhiều mô hình kinh tế hiệu quả: tổ tiết kiệm vay vốn, hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp số, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn VietGAP, tổ phụ nữ giúp việc nhà, phụ nữ tiểu thương an toàn trong tiêu dùng thực phẩm… Qua đó, 87 hộ phụ nữ được hỗ trợ sinh kế, với tổng chi phí hơn 350 triệu đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 3.710 lao động nữ; tư vấn học nghề cho 1.188 chị em.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Nhằm thu hút hội viên tham gia, tổ chức Hội phải thực sự là điểm tựa vững chắc, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em. Thời gian tới, các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng lấy hội viên làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình sinh kế và an sinh xã hội hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội gần dân, hiểu hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn minh, hiện đại của thành phố”. 

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết