19/03/2026 - 04:56

Sớm nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch 

Tuyến đường từ xã Vĩnh Trung cũ đến kênh xáng Nàng Mau 2 và tuyến đường 13.000 (đoạn từ kênh xáng Nàng Mau đến quốc lộ 61C) là trục giao thông “xương sống” của xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường này đã trở thành “nỗi ám ảnh” của người dân nơi đây, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyến đường về trung tâm xã Vĩnh Tường bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

Tuyến đường về trung tâm xã Vĩnh Tường nối liền 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Tường có chiều dài khoảng 10km, rộng khoảng 3,5m. Với mật độ phương tiện lưu thông ngày càng tăng, tuyến đường không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Hơn nữa, mặt đường hiện tại lồi lõm, đầy những “ổ gà” nối tiếp nhau. Vào mùa mưa, những hố sâu bị nước che lấp, tạo thành những “bẫy” nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Chia sẻ về nỗi vất vả và nguy hiểm khi lưu thông qua tuyến đường này, một người dân địa phương cho biết tình trạng đường hư hỏng kéo dài từ nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã có những đợt duy tu, sửa chữa nhưng chỉ là giải pháp tình thế, sau một thời gian ngắn, mặt đường lại tiếp tục bong tróc, hư hỏng trở lại. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân sinh sống dọc tuyến đường, bày tỏ: “Đường sá xuống cấp. Những người từ nơi khác lưu thông qua đây, nếu không quen đường, dễ gặp tai nạn. Mong muốn lớn nhất của bà con là các cấp chính quyền sớm sửa chữa, hoàn thiện đường sá để việc lưu thông, trao đổi hàng hóa được thuận tiện hơn”.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại tuyến đường 13.000, đoạn từ kênh xáng Nàng Mau đến quốc lộ 61C. Để tránh các hố sâu trên mặt đường, người điều khiển phương tiện phải thường xuyên lạng lách, dễ va chạm với các xe ngược chiều. Trước thực trạng hạ tầng giao thông xuống cấp, UBND xã Vĩnh Tường đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời: rải đá, lấp vá những đoạn hư hỏng nặng nhất. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế, xã chưa thể thực hiện duy tu, giặm vá toàn diện tất cả các đoạn xuống cấp... 

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường, cho biết: “Các tuyến giao thông này không chỉ là đường đi lại đơn thuần mà còn là “huyết mạch” kinh tế, phục vụ vận chuyển nông sản và giao thương của người dân xã Vĩnh Tường với các vùng lân cận. Trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, UBND xã xác định đây là các dự án trọng điểm cần được ưu tiên đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao thương, phát triển kinh tế”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết