23/07/2026 - 13:39

Sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm kênh Mương Lộ 

Nhiều hộ dân ven kênh Mương Lộ (ấp Trường Khánh, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ) phản ánh tình trạng kênh ô nhiễm, nước chảy chậm, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Rác thải sinh hoạt xuất hiện đầy trên đoạn kênh Mương Lộ.

Theo ông N.V.T ngụ ấp Trường Khánh, có nhà gần kênh Mương Lộ, trước đây kênh Mương Lộ thường xuyên có nước lưu thông. Trong quá trình triển khai dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đơn vị thi công đã lắp đặt cống qua kênh để làm đường tạm phục vụ việc vận chuyển vật liệu, máy móc cho công trình. Sau một thời gian sử dụng, cống có dấu hiệu sụp lún, làm hạn chế khả năng lưu thông của dòng nước. Đồng thời rác thải, bùn đất và lục bình tích tụ trên kênh, gây ô nhiễm. Người dân rất ủng hộ việc thi công các công trình giao thông trọng điểm, nhưng mong đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục để dòng nước được lưu thông trở lại, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của bà con.

Bà T.T.D, hộ kinh doanh ngụ cùng địa phương, cho biết: “Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến không khí nhiều thời điểm trở nên ngột ngạt, nhất là vào buổi trưa và chiều. Điều người dân mong nhất là kênh được khơi thông, môi trường được cải thiện để cuộc sống và hoạt động kinh doanh trở lại bình thường”.

Theo UBND xã Thạnh Hòa, qua kiểm tra thực tế, tình trạng ô nhiễm tại kênh Mương Lộ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Bên cạnh việc một bộ phận người dân còn xả rác, nước thải sinh hoạt xuống kênh, quá trình triển khai các hạng mục phục vụ thi công dự án cũng làm thay đổi hiện trạng dòng chảy tại một số vị trí, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của nguồn nước.

Ông Châu Ngọc Lợi, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh Hòa, cho biết: “Địa phương đang phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chuyên môn rà soát những điểm có nguy cơ cản trở dòng chảy để có giải pháp khắc phục, bảo đảm tiêu thoát nước trong thời gian thi công. Song song đó, địa phương sẽ tổ chức thu gom rác, nạo vét các đoạn bị bồi lắng, lắp camera giám sát tại những điểm thường xuyên phát sinh tình trạng xả rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm”.

Việc triển khai các công trình giao thông trọng điểm cần đi đôi với bảo đảm môi trường và hệ thống thủy lợi. Các giải pháp đồng bộ trong quá trình thi công sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết