Luôn giữ vững thành tích khá-giỏi trong học tập, Võ Nguyễn Trọng Hưởng, sinh viên khóa 33 ngành Ngữ văn, Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, còn được biết đến như một tấm gương điển hình trong công tác Đoàn-Hội của trường.
Từ khi còn học ở bậc tiểu học, Trọng Hưởng đã đam mê tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Sau này, những phong trào thi đua học tập, vui chơi lành mạnh của tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên càng cuốn hút Trọng Hưởng. Sẵn có năng khiếu, tính tình hoạt bát, vui vẻ đã giúp Hưởng từ người tham gia phong trào trở thành người khởi xướng và tổ chức phong trào trong học sinh, sinh viên. Khi vừa lên lớp 10, Trọng Hưởng đã được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Đến lớp 11, Hưởng đã trở thành Bí thư Đoàn trường kiêm Phó Chủ tịch Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Trường THPT Tràm Chim. Nói đến cơ duyên với hoạt động Đoàn-Hội, Hưởng cười vui vẻ: “Ban đầu, tôi tham gia hoạt động đơn giản chỉ vì thấy các trò chơi hay hay, muốn được đùa vui với các bạn, lâu dần, nó trở thành niềm đam mê. Đến lúc ấy, tôi không chỉ muốn là người tham gia, mà còn muốn là người tổ chức”. Hiện nay, trong môi trường đại học, Hưởng đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên Tam Nông thuộc Liên chi Hội Sinh viên Đồng Tháp, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí của trường.
 |
Sinh viên Võ Nguyễn Trọng Hưởng đang làm việc tại văn phòng Đoàn Trường Đại học Cần Thơ. |
Xuất thân trong gia đình cha mẹ đều là công chức nhà nước, cuộc sống ổn định, nhưng Võ Nguyễn Trọng Hưởng không hề ỷ lại vào gia đình, luôn ý thức vươn lên trong học tập. Thi đậu vào đại học với điểm số khá cao, Hưởng tiếp tục theo đuổi niềm đam mê công tác Đoàn-Hội, nhưng vẫn giữ vững thành tích học tập. Hưởng cho biết: “Một trong những niềm tự hào của tôi là suốt 4 học kỳ qua, đều nhận được học bổng của trường dành cho sinh viên có thành tích khá-giỏi. Vì vậy, ba mẹ không phải lo học phí cho tôi”. Chất keo kết dính Hưởng với công tác Đoàn-Hội chính là các phong trào. Những phong trào thi đua về văn nghệ, hùng biện, thể dục thể thao,... vừa là sân chơi lành mạnh vừa là cơ hội giúp Hưởng và các đoàn viên, thanh niên giao lưu, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong học tập. Từ đó, Hưởng hiểu rõ hơn về lợi ích của công tác Đoàn-Hội, càng nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức vững mạnh vì lợi ích của sinh viên.
Vóc người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khi tiếp chuyện với Hưởng, tôi nhận ra bạn là một sinh viên có tính quyết đoán mạnh mẽ và khả năng làm chủ bản thân. Nói đến bí quyết đem đến thành công cả trong học tập và hoạt động phong trào, Hưởng chia sẻ: “Điều quan trọng nhất chính là khả năng tự sắp xếp thời gian của bản thân. Tôi coi trọng cả hai việc học tập và công tác, nhưng luôn đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu. Tôi xác định rõ, hoạt động đoàn thể chính là hỗ trợ cho việc học tập được tốt hơn”. Lợi thế từ quy chế học theo tín chỉ giúp Hưởng dễ dàng hơn trong việc sắp xếp lịch học và làm việc của bản thân. Hiện tại, Hưởng xếp lịch học vào các ngày thứ 3, 4, 5 và buổi chiều thứ 2, thứ 6 trong tuần; thời gian còn lại dành cho công tác Đoàn-Hội. Hưởng bổ sung kiến thức tiếng Anh và tin học vào buổi tối.
Với Hưởng, công tác Đoàn-Hội đem đến nhiều lợi ích cho sinh viên, đó là những kỹ năng sống thực tiễn, quý báu, cần thiết. Lấy bản thân mình làm ví dụ, Hưởng nói: “Từ nhỏ, tôi rất nhút nhát, sống khép kín, nhưng từ khi tham gia hoạt động đoàn thể, tôi nhận thấy mình nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Tham gia hoạt động Đoàn-Hội, tôi có môi trường tốt để rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước đám đông, soạn thảo văn bản, tự sắp xếp lịch làm việc, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng chịu áp lực công việc...”. Không chỉ là sinh viên năng nổ trong việc khởi xướng và tổ chức các hoạt động mà Hưởng còn là người tiên phong, tham gia nhiều phong trào do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường tổ chức. Khi còn là học sinh lớp 11 ở Trường THPT Tràm Chim, Hưởng đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện cấp tỉnh. Cũng trong năm này, Hưởng vinh dự nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng (dành cho cán bộ Đoàn xuất sắc khối trường học) do Trung Ương Đoàn trao tặng. Năng động và tích cực rèn luyện, trong năm đầu đại học, Hưởng tự tin tham gia hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt giải Nhất cấp trường và giải khuyến khích cấp thành phố. Hai năm học vừa qua, Hưởng đều nhận được giải Nhất của cuộc thi Cán bộ đoàn giỏi Khoa Sư phạm, tổ chức hàng năm ở Trường Đại học Cần Thơ.
Theo Hưởng, hoạt động đoàn thể là môi trường giúp học sinh, sinh viên rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, khi tham gia hoạt động trong Hội sinh viên, các bạn có điều kiện thể hiện khả năng linh động, tự lập, vì ở đây, phần lớn công việc của tổ chức, các bạn sinh viên đều phải tự mình đảm nhiệm. Điển hình, kinh phí hoạt động ở các Chi hội sinh viên rất ít, vì vậy, các bạn phải tự mình liên hệ với các tổ chức, ban, ngành ở địa phương và đảm bảo sử dụng kinh phí được hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích. Phương châm trong hoạt động đoàn thể của Hưởng là phong trào phải gắn liền với học tập và thực tế cuộc sống của sinh viên. Các hoạt động vui chơi được lồng ghép chia sẻ kinh nghiệm học tập hay qua những phong trào thi đua, sẽ bổ sung kiến thức và một số kỹ năng giúp sinh viên cùng phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, như các cuộc thi “Tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chương trình văn nghệ “Hương sen Đồng Tháp”, Phong trào “Hoa điểm tốt”, “Tiếp sức mùa thi”... là giải pháp lôi kéo sinh viên tình nguyện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức một cách hiệu quả nhất. Tham gia nhiều hoạt động khác nhau và phải đảm bảo việc học, nhưng Hưởng không hề thấy mệt mỏi. Hưởng bộc bạch: “Trong hoạt động Đoàn-Hội, tôi chú trọng kỹ năng phân công công việc cho các thành viên trong tổ chức, một trong những yếu tố quan trọng vừa giúp giảm áp lực cho người chỉ huy, vừa phát huy được tinh thần đoàn kết và sức mạnh của tất cả các thành viên trong tổ chức”.
Nhận xét về Võ Nguyễn Trọng Hưởng, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Nét nổi bật ở Hưởng gây được ấn tượng tốt với nhiều người chính là tính cách hài hước dí dỏm, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần đem đến thành công trong hoạt động đoàn thể cho Hưởng. Hưởng được xem là một thủ lĩnh về hoạt động Đoàn-Hội của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Với bản tính năng nổ, nhiệt tình, tích cực trong các mặt công tác Đoàn-Hội, Hưởng không chỉ là hạt nhân hoạt động đoàn thể mà còn là một điển hình trong học tập cho nhiều sinh viên noi theo”.
Bài, ảnh: MỸ TÚ