Cử tri phản ánh trên địa bàn phường Tân Phú và phường Phú Thứ, quận Cái Răng xảy ra tình trạng sạt lở, sụp lún đường giao thông nghiêm trọng, việc đi lại khó khăn. Hiện tại, người dân có nhà gần những điểm sạt lở sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng, bất an. Nhiều người kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp gia cố các điểm sạt lở, đảm an toàn cho người dân.

Ðoạn đường giao thông cặp sông Bùng Binh bị sạt lở xuống sông.
Theo phản ánh người dân ở khu vực Phú Thạnh, trong tháng 6-2024, tuyến đường giao thông cặp sông Bùng Binh, xuất hiện đoạn sạt lở dài 44m, ăn sâu vào đất liền 4m-5m, làm mặt đường bê tông bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Ông Lê Văn Tám, người dân khu vực Phú Thạnh, nói: “Trong 2 ngày 6 và 7-6-2024, trước sân nhà tôi, tuyến đường giao thông bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Bùng Binh. Tình trạng trên làm giao thông bị chia cắt, không thể đi lại”.
Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương cùng với người dân khắc phục sự cố và vận động gia đình ông Tám hiến tạm một phần đất trong sân nhà để làm đường giao thông. Hiện tại, ngay đoạn sạt lở xuất hiện “hàm ếch” và răn nứt, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Ông Đào Văn Thắm, người dân ở khu vực Phú Thạnh, cho biết: “Tuyến đường cặp sông Bùng Binh được tráng bê tông và đưa vào hoạt động mới 1 năm. Người dân chưa hết vui mừng thì lại bị sạt lở. Tôi kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có biện pháp gia cố, khắc phục đoạn sạt lở, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”.
Tuyến đường giao thông cặp sông Bến Bạ, thuộc khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng cũng có những đoạn sạt lở. Ông Lê Phú Văn, người dân khu vực Phú Thuận kể: “Trước khi xảy ra sạt lở 2 tháng, tôi thấy mặt đường có dấu hiệu răn nứt. Sáng ngày 25-6-2024, xuất hiện sạt lở có chiều dài khoảng 10m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6m, làm một phần mặt đường nhựa sụp xuống sông Bến Bạ. Hiện tại, ngay điểm sạt lở xuất hiện “hàm ếch”, có nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tục”.
Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, triển khai rào chắn, cắm biển báo cảnh báo không cho người dân qua lại. Ông Lê Phú Văn than phiền: “Trước khi xảy ra sạt lở, từ nhà tôi chạy xe ra đường Chí Sinh để đến UBND phường Tân Phú khoảng 1km. Tuy nhiên, từ khi sạt lở đến nay tôi phải chạy xe vòng khoảng 6km ra đường Võ Nguyên Giáp và đường Chí Sinh mới đến UBND phường Tân Phú. Tôi đề nghị chính quyền địa phương sớm có kế hoạch kè, gia cố đoạn sạt lở để người dân đi lại thuận tiện”.
Hiện tại, sông Bến Bạ, sông Bùng Binh và kênh Thạnh Đông ở phường Tân Phú và Phú Thứ nước chảy rất xiết, có nhiều ghe tàu lưu thông dẫn đến tình trạng đất xói mòn, xuất hiện “hàm ếch”, răn nứt, nguy cơ sạt lở phức tạp. Ông Trần Bửu Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế quận Cái Răng, cho biết: “Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn quận Cái Răng xảy ra 4 điểm sạt lở ở phường Tân Phú và Phú Thứ. Phòng Kinh tế quận phối hợp với UBND phường Tân Phú và Phú Thứ khắc phục các điểm sạt lở, mở lối đi tạm để người dân đi lại. Đối với những điểm sạt lở đang có dấu hiệu lan rộng, chúng tôi tiến hành rào chắn, lắp biển cảnh báo người dân chú ý hơn khi lưu thông đến khu vực nguy hiểm”.
Theo ông Trần Bửu Hùng, Phòng Kinh tế đã tổng hợp báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết. Hiện tại, Phòng Kinh tế quận đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở; đồng thời, phối hợp UBND các phường vận động người dân có nhà cặp mé sông di dời vật dụng có giá trị đến nơi an toàn, chặt mé những cây lớn cặp sông nhằm hạn chế sạt lở xảy ra...