24/10/2021 - 21:41

Sắp xếp cán bộ, bảo đảm hoạt động hiệu quả 

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai đã phân công, sắp xếp, bố trí cán bộ (CB). Tất cả CB được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đều chấp hành tốt quy định của tổ chức, ra sức cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mới ở từng địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Trần Sơn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh (hàng sau bên phải) cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao điện thoại hỗ trợ học sinh nghèo.

Nhằm bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định, hiệu quả, BTV Huyện ủy Thới Lai đã kiện toàn, sắp xếp CB các cấp ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và sau bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc sắp xếp, bố trí CB được BTV Huyện ủy thực hiện đúng theo quy hoạch các chức danh, quy trình, quy định, dân chủ, khách quan và chú trọng lựa chọn những CB có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực để làm lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị.

BTV Huyện ủy đã sắp xếp, điều động, luân chuyển, chuẩn y 27 CB thuộc diện Huyện ủy quản lý. Trong đó, điều động Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện giữ chức Phó Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Bình; điều động Trưởng Phòng Tư pháp huyện giữ chức Bí thư Ðảng ủy xã Trường Thành; điều động Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Thuận giữ chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện, điều động Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân B giữ chức Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân và ngược lại. BTV Huyện ủy cũng luân chuyển Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện giữ chức Phó Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân; luân chuyển Bí thư Huyện đoàn giữ chức Bí thư Ðảng ủy xã Tân Thạnh; luân chuyển Phó Bí thư Ðảng ủy xã Trường Xuân giữ chức Bí thư Ðảng ủy và giới thiệu HÐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng; luân chuyển Trưởng Phòng Nội vụ huyện giữ chức Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai…

Theo đánh giá của BTV Huyện ủy, hầu hết các CB được sắp xếp, bố trí đều phấn khởi, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như đồng chí Ðoàn Tiến Nhanh, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng. Từ Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, tháng 8-2020, anh được BTV Huyện ủy luân chuyển về làm Bí thư Ðảng ủy xã Xuân Thắng và được bầu làm Chủ tịch UBND xã. Hơn 1 năm với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, anh Nhanh nhanh chóng bắt nhịp với công việc, nắm bắt địa bàn, cùng tập thể BTV Ðảng ủy và thường trực UBND xã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các phong trào. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu của xã đạt trên 90%. Ðặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, anh Nhanh cùng Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch; cùng hệ thống chính trị vận động xã hội hóa được 15 triệu đồng, 4,5 tấn gạo, hơn 10 tấn tau củ hỗ trợ người dân kịp thời.

Anh Nguyễn Trần Sơn Nam, từ Bí thư Huyện Ðoàn được luân chuyển về làm Bí thư Ðảng ủy xã Tân Thạnh, là CB trẻ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào của xã hơn 1 năm qua. Với sự xông xáo, trách nhiệm của anh Nam, đến nay, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã Tân Thạnh luôn đạt và vượt kế hoạch; riêng 9 tháng năm 2021 đã đạt từ 80% trở lên so với kế hoạch năm. Trong gần 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, anh Nam cùng hệ thống chính trị xã vận động xã hội hóa được tổng giá trị 450 triệu đồng, gồm gạo, nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ người khó khăn và rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện chính sách hỗ trợ 1.855 người. Anh Nam chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, ra sức cùng tập thể Ðảng ủy và hệ thống chính trị xã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng xã Tân Thạnh sớm đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Theo đồng chí Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cùng với sắp xếp, bố trí CB, BTV Huyện ủy đã thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo CB. Trong đó, cử 4 CB đi đào tạo sau đại học, 17 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 3 CB đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính… BTV Huyện ủy đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch CB nhiệm kỳ 2020-2025 trình BTV Thành ủy phê duyệt. Trong đó, quy hoạch Ban chấp hành Ðảng bộ huyện có 81 đồng chí, quy hoạch BTV Huyện ủy có 17 đồng chí, quy hoạch chức danh bí thư huyện ủy đối với 2 đồng chí, phó bí thư huyện ủy 6 đồng chí, chủ tịch HÐND huyện 3 đồng chí, phó chủ tịch HÐND huyện 3 đồng chí, chủ tịch UBND huyện 3 đồng chí, phó chủ tịch UBND huyện 8 đồng chí.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, huyện Thới Lai đã sớm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Từ đó, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi CB trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh, đưa Nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết