23/07/2022 - 10:51

Sáng tạo trong vận động hội viên, phụ nữ 

Những năm qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng, thực hiện hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN quận Bình Thủy, Hội LHPN phường Trà Nóc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Hội LHPN quận Bình Thủy, Hội LHPN phường Trà Nóc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, trông rất bắt mắt với tuyến đường hoa rực rỡ do cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương vun trồng, chăm sóc. Có được tuyến đường này một phần nhờ vào công tác "Dân vận khéo" của Hội. Theo chị Trần Thị Mỹ Em, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An Đông, năm 2022, Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình "Dân vận khéo" là thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp đoạn từ chùa Liên Trì đến nhà ông Nguyễn Văn Bỉnh (thuộc tổ 9, tổ 10 khu vực Thới Thạnh), với chiều dài khoảng 2km. Để thực hiện mô hình, Hội LHPN phường, Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Thạnh đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ khu vực, vận động người dân, hội viên trồng hoa dọc hai bên tuyến đường, thực hiện bỏ rác đúng quy định, dùng giỏ nhựa đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông... Chị Trần Thị Mỹ Em chia sẻ: "Nhận thấy hiệu quả của mô hình nên bà con nhiệt tình ủng hộ. Hiện nay, Hội LHPN phường cùng khu vực đang tiến hành vận động người dân đóng góp lắp đặt camera và đèn chiếu sáng công cộng với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10-2022".

Ở phường Long Hòa, việc vận động cán bộ, hội viên phụ nữ xây dựng tuyến đường sạch, đẹp gắn với hoạt động bảo vệ môi trường cũng được thực hiện hiệu quả. Đầu năm 2022, Hội LHPN phường đã đăng ký thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trồng hoa tuyến đường khu vực Bình Yên B (đoạn từ cầu Ông Chiếu đến Trường Tiểu học Long Hòa 3). Qua tuyên truyền vận động, đến nay, 100% hộ dân trên tuyến đường đều tự nguyện tham gia, thường xuyên ra quân trồng hoa, làm cỏ, quét dọn vệ sinh, thu gom rác, mé các nhánh cây che khuất tầm nhìn, tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng trên đoạn đường dài 1.800m.

Tại phường Trà Nóc, từ hiệu quả mô hình "Ủ phân compost", lấy phân hữu cơ trồng rau sạch, năm 2022, Hội LHPN phường tiếp tục triển khai, nhân rộng tại 4 chi hội phụ nữ khu vực. Theo đó, chị em trồng và bán rau sạch, mỗi tháng trích một phần tiền bán rau để gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Định để chăm lo cho trẻ em, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị mồ côi do dịch COVID-19. Đợt 1 năm 2022, Hội LHPN phường Trà Nóc vừa tặng 30 phần quà dụng cụ học tập cho trẻ em khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền khoảng 5 triệu đồng.

Với phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy luôn bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ; kịp thời tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương thông qua các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Với những cách làm riêng, sáng tạo, các cấp Hội đã xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Năm 2022, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đã đăng ký thực hiện 9 mô hình "Dân vận khéo": trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan môi trường; vận động hội viên duy trì giữ vững mô hình "Gia đình 5 không 3 sạch"; nuôi heo đất tiết kiệm; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên đau yếu, bệnh tật, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về mọi phương diện…

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, để thực hiện tốt các mô hình "Dân vận khéo" phải có sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ Hội đã không ngừng nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong; chị em hội viên luôn sẵn lòng ủng hộ tiền, ngày công lao động… vì lợi ích chung của cộng đồng. Hướng tới, Hội LHPN quận tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" nhằm đóng góp vào sự phát triển của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết