08/06/2024 - 11:14

Sáng tạo ra những bức tranh độc đáo từ lá thốt nốt 

Anh Nguyễn Vũ Linh (29 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tận dụng lá thốt nốt để sáng tạo ra những bức tranh độc đáo, mang tính nghệ thuật cao, giúp phát huy giá trị từ lá thốt nốt.

Đồ lưu niệm do anh Linh chế tác.

Lâu nay người dân chỉ sử dụng trái thốt nốt và nước thốt nốt như một thực phẩm giải khát và chế biến đường là chính. Còn lá thốt nốt là phế phẩm nông nghiệp ít được sử dụng hoặc chỉ được dùng để lợp chuồng cho dơi ở. Nhận thấy tiềm năng từ lá thốt nốt có thể tạo ra những sản phẩm nghệ thuật mang đặc trưng địa phương. Thế là, Linh nảy ra ý tưởng cho ra đời những bức tranh bằng lá thốt nốt, vừa hỗ trợ thu mua số lượng lớn lá thốt nốt, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.

“Tôi luôn ấp ủ làm sao tạo ra những sản phẩm ở vùng đất này để đóng góp phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương. Thế là nảy sinh ý tưởng tận dụng lá thốt nốt để tạo ra sản phẩm, hy vọng sẽ trở thành những món quà du lịch khi du khách đặt chân đến nơi đây”, anh Linh bộc bạch.

Năm 2020, anh Linh thu mua lá thốt nốt về thử nghiệm. Với kỹ thuật sẵn có nhờ làm những sản phẩm thủ công từ tăm tre, tranh khắc gỗ… anh nghiên cứu áp dụng lên lá thốt nốt và đã thành công. “Hầu hết lá thốt nốt xưa giờ người dân ít khai thác bán, có chăng thì chỉ bán cho một số ít người nuôi dơi lấy phân, nhưng với giá rất thấp. Nhưng khi tận dụng lá làm tranh thì giá trị nâng lên gấp nhiều lần, mỗi bức tranh được làm bằng lá thốt nốt có giá từ vài trăm ngàn đồng, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng tùy kích cỡ, mẫu mã. Ðặc biệt là tạo nên sản phẩm nghệ thuật đặc trưng mang dấu ấn địa phương”, Linh chia sẻ.

Hiện anh Linh đã thành công tạo ra nhiều sản phẩm mới và có sự khác biệt, điển hình là các bức tranh bằng lá thốt nốt khắc laser. Ðặc biệt là dòng tranh chân dung vô cùng sống động. Làm tranh loại này cũng kỳ công không kém sản phẩm tranh gỗ, từ khâu chọn lá, đem phơi, khắc laser phải đều màu, thực hiện các bước bảo quản để lá được bền, đẹp. Cụ thể, lá thốt nốt được anh tìm mua ở huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Ðể có nguồn lá ổn định sản xuất tranh, anh liên kết cùng những hộ dân nơi đây để thu mua lá. Lá thốt nốt lấy về, anh đem phơi nắng hoặc sấy, chọn những lá đủ độ dài, kích thước tùy theo bức tranh. Sau đó đem ủi hoặc sắp lại làm cho lá giữ độ thẳng, bôi keo kết nối lá lại để khắc. Khi khắc xong tiến hành sơn 3 lần bằng nước sơn PU để bảo quản bức tranh được lâu, tăng thêm độ sắc nét của bức tranh.

Ðể sản phẩm hoàn thiện như hiện nay là cả một quá trình, đòi hỏi người làm không chỉ có niềm đam mê mà còn phải có sự sáng tạo. Từ những sản phẩm đơn giản lúc đầu, hiện anh Linh đã làm hàng trăm sản phẩm, đa phần là dòng tranh chân dung như chân dung Bác Hồ, Chủ tịch Tôn Ðức Thắng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, trống đồng Ðông Sơn... Ngoài tranh làm từ lá thốt nốt, anh Linh đang ấp ủ thực hiện thêm các sản phẩm từ trái và tàu lá thốt nốt. Hiện, anh Linh có nguồn thu nhập khá từ các sản phẩm tăm tre, móc khóa, mô hình nhà, tranh thốt nốt khắc laser… Mới đây, anh còn sáng tạo ra dòng tranh thư pháp trên lá sen. Nhờ đó có thu nhập khá cao hằng tháng.

Anh Linh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng nghiên cứu thêm để đa dạng các loại sản phẩm phục vụ thị trường. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho các bạn trẻ, giúp các bạn có việc làm tại nơi mình sinh sống mà không phải “ly hương” để kiếm kế mưu sinh.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết