27/07/2021 - 08:03

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)

Sáng ngời truyền thống, thắm đượm nghĩa tình 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc; đồng thời, thiết thực chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng (CCVCM)… Qua đó, bày tỏ lòng tri ân các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Cán bộ ngành, đoàn thể phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chín. Ảnh: CTV

Quan tâm, chăm lo thường xuyên

Bà Lê Thị Hồng Thắm (81 tuổi) thuộc diện gia đình chính sách ở ấp Ðông Thắng, xã Ðông Bình, huyện Thới Lai, vui mừng được địa phương xây tặng nhà căn nhà khang trang, trị giá 50 triệu đồng. Gia đình bà Thắm là hộ cận nghèo, không đất sản xuất, việc làm của 3 người con lại không ổn định. Ðịa phương đã tạo điều kiện cho các con bà Thắm vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng để mua bán nhỏ; giới thiệu giúp việc nhà theo giờ. Bên cạnh hưởng trợ cấp ưu đãi mỗi tháng, bà Thắm được địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm, đảm bảo ổn định cuộc sống. Bà Thắm vừa làm đơn xin rút khỏi hộ cận nghèo để nhường sự ưu đãi cho hộ khác hoàn cảnh khó khăn hơn. Bà Thắm bày tỏ: “Tôi tuổi cao, sức yếu, lâu nay sống nhờ tiền trợ cấp, khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) hằng tháng. Giờ có nhà mới nữa, tôi an tâm sống vui tuổi già bên con cháu, chòm  xóm”.

Từ sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều gia đình chính sách đã phát huy truyền thống, chí thú làm ăn, nuôi dạy các con nên người. Cô Nguyễn Thị Hồng ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, là con Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hoàng. Cô Hồng là giáo viên tiểu học, chồng là Trưởng Trạm Y tế xã, đều đã nghỉ hưu. Hiện vợ chồng cô Hồng sống nhờ lương hưu và huê lợi từ ruộng, vườn. Con gái lớn của cô Hồng là Công an; con gái út là giáo viên cấp 3. Cả nhà nhắc nhở nhau sống chan hòa trong tình làng nghĩa xóm, cần mẫn lao động, công tác tốt, chung sức xây dựng quê hương.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) huyện Thới Lai, 6 tháng đầu năm 2021, huyện chi trên 6,138 tỉ đồng trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho đối tượng chính sách; cấp 2.385 thẻ BHYT cho người CCVCM. Huyện xây mới 13 căn nhà tình nghĩa, đạt 260% kế hoạch. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ huyện phối hợp các xã, thị trấn tặng 3.027 phần quà tận nhà các gia đình chính sách, người CCVCM. Huyện có 10 hộ cận nghèo diện chính sách ưu đãi người có công được hỗ trợ thoát cận nghèo. Các hộ này được ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm hỗ trợ nhà ở, BHYT, vay vốn ưu đãi mua bán nhỏ, học nghề gắn với tạo việc làm, giới thiệu việc làm thời vụ…, cuộc sống được cải thiện và nỗ lực thoát cận nghèo cuối năm 2021.       

Những ngày này, trên địa bàn quận Thốt Nốt, cán bộ chức năng các phường phối hợp khu vực kịp thời tặng 625 phần quà tại nhà các gia đình chính sách, người CCVCM. Theo bà Võ Thị Ánh, Trưởng Phòng LÐ-TB&XH quận Thốt Nốt, quận đẩy mạnh phong trào Ðền ơn đáp nghĩa và vận động xã hội hóa chăm sóc gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, quận Thốt Nốt chi trên 2,426 tỉ đồng trợ cấp ưu đãi thường xuyên 212 đối tượng chính sách; gia hạn 737 thẻ BHYT cho người CCVCM; xây mới 1 căn nhà tình nghĩa và khảo sát nhu cầu xây mới, sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa... 

Lan tỏa lòng tri ân

Hiện toàn thành phố có gần 36.000 lượt người CCVCM hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, kinh phí hơn 60 tỉ đồng. Trong đó, có 35 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và các đơn vị nhận phụng dưỡng. Trong 6 tháng qua, thành phố tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết 911 hồ sơ hưởng chế độ chính sách; tổ chức thành công Lễ trao tặng Huân chương Ðộc lập cho 56 gia đình có nhiều liệt sĩ; tổng kết Ðề án Quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ giai đoạn 2013-2020; trình UBND thành phố xét duyệt và công nhận 83 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công năm 2020. Thực hiện chế độ trợ cấp phương tiện, dụng cụ chỉnh hình và ưu đãi giáo dục cho người CCVCM và con người CCVCM; đề nghị Ban Thi đua khen thưởng thành phố xét 6 hồ sơ phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng (đợt 10).

Theo ông Trần Thanh Lam, Phó Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, điểm nổi bật trong công tác chăm lo gia đình chính sách, người CCVCM năm nay là thành phố kịp thời triển khai kế hoạch hỗ trợ 53 hộ cận nghèo diện chính sách ưu đãi người có công thoát cận nghèo ở các quận, huyện Cái Răng, Ô Môn, Phong Ðiền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Các quận, huyện đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, khả thi, giúp tất cả hộ cận nghèo diện chính sách ưu đãi người có công được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, y tế, giáo dục… và các chính sách khác: tín dụng ưu đãi, việc làm, đào tạo nghề…

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LÐ-TB&XH thành phố, cho biết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, các quận, huyện đã phối hợp tổ chức đến nhà thăm và trao 17.760 phần quà của Trung ương và địa phương, với số tiền trên 11,657 tỉ đồng, cho gia đình chính sách, người CCVCM; 720 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu, số tiền 360 triệu đồng.

Thời gian tới, thành phố tập trung kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ của các quận, huyện, phấn đấu cuối năm 2021, thành phố không còn hộ cận nghèo diện chính sách ưu đãi người có công; tổng hợp hồ sơ phong và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng (đợt 11); phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, điều chỉnh, bổ sung thông tin liệt sĩ. Thành phố rà soát các gia đình người CCVCM gặp khó khăn về nhà ở, đề nghị các Phòng LÐ-TB&XH vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa đã xuống cấp cho người CCVCM… Qua đó, góp phần làm tốt công tác chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người CCVCM…

ANH PHƯƠNG 

Chia sẻ bài viết