26/07/2025 - 22:33

Sáng ngời truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” 

Những ngày tháng 7 lịch sử, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tô đẹp thêm truyền thống “Ðền ơn đáp nghĩa”, động viên các gia đình nỗ lực vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.


Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

 

Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình chính sách, người có công

Trong căn nhà tình nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Phú ở ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, trò chuyện vui vẻ cùng con trai út. Với Mẹ, nỗi buồn về người chồng và người con trai nằm lại chiến trường đã phần nào nguôi ngoai, khi Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và quanh mẹ có biết bao nhiêu người con gọi mẹ là Mẹ.

Chồng của Mẹ - ông Phạm Văn Lộc hy sinh năm 1968. Chưa đầy 4 năm sau, con trai của Mẹ mãi mãi nằm lại chiến trường ở tuổi vừa tròn đôi tám. Lòng đau như cắt nhưng với ý chí kiên cường, Mẹ nỗ lực nuôi dạy con cháu nên người. Mẹ Phú bộc bạch: “Gia đình Mẹ được hưởng đầy đủ chính sách của Ðảng, Nhà nước. Cán bộ địa phương thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên Mẹ sống vui, sống khỏe”.

Nhận thư mời dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Phạm Văn Dũng - thương binh ở ấp Ðịnh Hòa A, xã Trường Thành, phấn khởi chuẩn bị quần áo tươm tất để tham dự sự kiện này.

Ông Dũng chia sẻ, năm 1987, ông tham gia nghĩa vụ quân sự và bị thương tại chiến trường Campuchia. Năm 1989, ông trở về quê sinh sống. Ông Dũng được bảo hiểm y tế và trợ cấp hằng tháng. Năm 2001, ông Dũng được xây tặng nhà tình nghĩa, căn nhà được nâng cấp năm 2012. Ông Dũng kể: “Ba người con trai của tôi có gia đình riêng, việc làm ổn định, thường xuyên gởi tôi tiền chi tiêu hằng tháng và nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi được địa phương tặng quà dịp lễ, Tết, tạo điều kiện đi tham quan, du lịch...”.

Trong gian nhà tình nghĩa ở ấp Ðịnh Yên, xã Trường Thành, vừa được thành phố hỗ trợ chi phí sửa chữa tươm tất, các cháu ngoại xúm xít bên bà Võ Thị Cúc. Gia đình ông Xía, bà Cúc thuộc diện thờ cúng liệt sĩ. Những năm qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm thăm hỏi đời sống; mời ông bà dự họp mặt, nhận quà mỗi dịp lễ, Tết. Bà Cúc bộc bạch: “Sức khỏe tôi không ổn định nên lo việc nội trợ, chăm sóc các cháu. Căn nhà này hư hỏng đã lâu, nay nhờ Nhà nước hỗ trợ sửa chữa để con cháu an tâm làm việc, học hành. Cả nhà tôi cảm ơn và nhắc nhở nhau sống thương yêu, chan hòa trong tình làng nghĩa xóm, chấp hành tốt quy định của địa phương”.

Trọn vẹn niềm tri ân

Những ngày này, xã Trường Thành tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, như: họp mặt truyền thống, viếng Ðền thờ liệt sĩ trên địa bàn, cấp phát quà... Toàn xã Trường Thành hiện có 472 gia đình chính sách, người có công, trong đó, có 109 đối tượng nhận trợ cấp thường xuyên; tất cả đối tượng trong diện có thẻ bảo hiểm y tế. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa 12 căn nhà tình nghĩa; tất cả gia đình chính sách, người có công trên địa bàn cơ bản ổn định về nhà ở.

Trong kháng chiến, Phương Bình được chọn làm khu căn cứ của Tỉnh ủy Cần Thơ (căn cứ Bà Bái), nơi đây diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa quân ta và địch. Ngày nay, căn cứ Bà Bái đã trở thành di tích lịch sử. Hiện xã Phương Bình mới được sáp nhập từ xã Phương Bình và xã Phương Phú. Cả hai địa phương đều giàu truyền thống cách mạng. Toàn xã có 171 gia đình chính sách, người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên.

Ông Lê Như Lê, Chủ tịch UBND xã Phương Bình, thông tin: “Ðảng ủy, chính quyền xã luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” được đẩy mạnh, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, xã Phương Bình tặng quà đến 597 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Ðồng thời, địa phương phối hợp trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công; tổ chức dâng hương tại Nhà bia anh hùng liệt sĩ của xã.

Xã Thạnh Thới An có 305 gia đình thuộc diện thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Ông Cao Minh Tần, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An, cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi theo quy định dành cho người có công. Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, địa phương đã cấp phát gần 337 triệu đồng cho 107 trường hợp là thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; cấp phát hơn 277 triệu đồng cho 198 hộ gia đình đang thờ cúng liệt sĩ”.

Ðặc biệt, từ năm 2024 đến giữa năm 2025, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thạnh Thới An đã hoàn tất xây mới 40 căn và sửa chữa 27 căn nhà cho các hộ thuộc diện chính sách, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỉ đồng. Xã cũng đã tiếp nhận và giải quyết 20 hồ sơ chế độ cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thanh Văn, thương binh hạng 3/4, ngụ ấp Thanh Nhàn, chia sẻ: “Tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo các cấp. Các đoàn công tác thường xuyên đến nhà thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần tôi và gia đình. Khi cuộc sống gặp khó khăn, tôi cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời. Gần đây, căn nhà cấp 4 của tôi bị xuống cấp, tôi được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa”.

Theo ông Cao Minh Tần, xã Thạnh Thới An sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi của Ðảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Ðồng thời, thực hiện tốt phong trào xã hội hóa công tác chăm lo người có công, thân nhân người có công với cách mạng neo đơn. Tổ chức kiểm tra, tôn tạo, chỉnh trang, vệ sinh nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn xã...

*

* *

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, dự kiến toàn thành phố có 31.941 gia đình chính sách, người có công với cách mạng được nhận quà, với tổng kinh phí trên 17 tỉ đồng. Các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công; nêu gương điển hình tiên tiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, gương người có công làm kinh tế giỏi; phổ biến chính sách mới; giải đáp chế độ chính sách lĩnh vực người có công với cách mạng; tập trung cao điểm tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”. Ðồng thời, cấp phát quà của Chủ tịch nước và thành phố đến người có công, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hằng tháng, tổ chức các đoàn thăm, tặng quà các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tổ chức đoàn người có công với cách mạng của thành phố tham dự cuộc gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tổ chức tại Hà Nội. Bên cạnh đó, đồng loạt tổ chức “Thắp nến tri ân” tại các công trình ghi công liệt sĩ, viếng nghĩa trang liệt sĩ và lễ phong tặng - truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”…

ANH PHƯƠNG - CẨM LÌNH - QUỐC KHA

Chia sẻ bài viết