15/07/2025 - 12:04

Sáng mãi tinh thần xung phong 

Ra đời trong khói lửa chiến tranh, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, các cựu TNXP trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục truyền ngọn lửa yêu nước đến thế hệ trẻ qua những buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu nhân chứng lịch sử. Qua đó, tiếp tục truyền cảm hứng, hun đúc thêm cho thế hệ trẻ niềm tự hào, khát vọng cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.


Học sinh Trường THCS Châu Văn Liêm (phường Ô Môn) trong một hoạt động sinh hoạt truyền thống tìm hiểu về lực lượng TNXP Việt Nam vào tháng 4-2025. Ảnh: Q. THÁI

 

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Tại lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho TNXP Việt Nam (28/3/1951-28/3/2025), ông Trần Quốc Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ (cũ) ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày Bác Hồ tặng thơ cho lực lượng TNXP Việt Nam. Ðó là ngày 28-3-1951, trên đường đi kiểm tra công tác bảo đảm giao thông phục vụ chiến dịch ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đến thăm Liên phân đội TNXP 312. Tại đây, Bác nói chuyện thân mật, căn dặn và tặng TNXP 4 câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Ðào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Bốn câu thơ của Bác là lời giáo huấn, sự ghi nhận, gửi gắm niềm tin và tình cảm sâu sắc của Ðảng, của Bác đối với TNXP và thế hệ trẻ cả nước. Ngay sau đó, thơ của Bác đã được lực lượng TNXP thấm nhuần, sát cánh cùng lực lượng vũ trang, không ngại gian khổ, phục vụ công cuộc kháng chiến và trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước.

Theo ông Trần Quốc Phẩm, có hơn 65 vạn người tham gia trong lực lượng TNXP, dũng cảm mở đường, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu với quân thù trên các chiến trường, các địa bàn trọng điểm. Ở miền Bắc, có phong trào “Ba sẵn sàng”, miền Nam có phong trào “Năm xung phong”, lực lượng TNXP đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước. Thực hiện lời căn dặn của Bác, cựu TNXP thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là phối hợp Thành đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế trẻ bằng nhiều hình thức: tọa đàm, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn.

Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Ðoàn trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: “Vào mỗi dịp lễ, kỷ niệm, Ðoàn trường đều tổ chức thăm, tặng quà cựu TNXP để các sinh viên hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong giai đoạn kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giai đoạn kiến thiết đất nước”.

Bà Lê Hồng Ðào, cựu TNXP ở phường Cái Khế là gương mặt quen thuộc với sinh viên của Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Tham gia lực lượng TNXP từ năm 1965, bà không chỉ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, mà còn tập hợp 36 thanh niên tình nguyện lên chiến trường Ðông Nam Bộ, gia nhập lực lượng TNXP với nhiệm vụ tải đạn, mở đường và đôi lúc phải chiến đấu trực diện với kẻ thù. “Tôi muốn giới trẻ hiểu và thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc nói chung, tinh thần xung phong, tình nguyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc dù phải đánh đổi bằng những mất mát, hy sinh của các thế hệ TNXP ngày trước” - bà Ðào tâm sự.

Hiện Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ (cũ) đang sắp xếp, hoàn thiện đề án để hợp nhất Hội Cựu TNXP các tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) theo chủ trương của Ðảng. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, các cấp Hội tăng cường và mở rộng tập hợp hội viên cựu TNXP, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử để phối hợp tổ chức Ðoàn làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Xung phong, tình nguyện vì cộng đồng

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2025), cũng là cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện do tuổi trẻ TP Cần Thơ phát động, tinh thần xung phong của lực lượng TNXP được thế hệ trẻ tiếp tục tô đẹp, lan tỏa bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Ðiển hình như Ðoàn Trường Ðại học Nam Cần Thơ, từ năm 2022 đến nay đã triển khai thực hiện hơn 1.030 công trình, phần việc thanh niên; thực hiện 436 đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức 9 chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử cho ÐVTN. Trong đó, điểm nhấn là phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được đổi mới, chú trọng những địa bàn từng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, hải đảo. 

Theo anh Phạm Vi Khanh, Phó Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Nam Cần Thơ, đội hình tình nguyện vì biển, đảo quê hương trong dịp hè năm nay, được triển khai tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), từ ngày 5 đến 12-7. Ðội triển khai nhiều hoạt động: thăm và tặng quà gia đình chính sách, thực hiện công trình “Thắp sáng biển, đảo quê hương”, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng số nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bên cạnh “mặt trận” tại đặc khu Thổ Châu, Ðoàn Trường Ðại học Nam Cần Thơ còn triển khai hoạt động tình nguyện hè tại 19 “mặt trận” khác ở các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL và tỉnh Ðắk Lắk, với hơn 600 sinh viên tình nguyện tham gia. Các hoạt động tập trung tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; hoạt động vì an sinh xã hội, trong đó chú trọng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng các sân chơi hè bổ ích cho thiếu nhi.


Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tình nguyện sửa chữa đường giao thông ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang. Ảnh: CTV

 

Tại các địa phương, đơn vị, các bạn trẻ là lực lượng xung kích thực hiện nhiều việc tốt, đi đầu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đi đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Ðoàn phường Ninh Kiều, cho biết: “Ngay khi vận hành chính quyền 2 cấp, Ðoàn phường đã thành lập Ðội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; tư vấn và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; cài đặt các ứng dụng số như: thanh toán điện tử, VNeID và các nền tảng số khác”. Cùng thời điểm này, tại 103 xã, phường trên địa bàn thành phố, các đội hình thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp. Các bạn trẻ được phân công trực theo giờ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính và chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ thành phố cũng đã ra mắt 10 đội hình tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL, Ðắk Lắk và 2 đảo là Thổ Chu và Hòn Chuối, với số lượng trên 30.000 lượt thanh niên tham gia. Chiến dịch diễn ra từ nay đến hết tháng 8-2025, tập trung các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Ðặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, với các hoạt động hướng dẫn người dân chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội an toàn và các phần mềm văn phòng cơ bản. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, chiến dịch được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên ngày càng cao hơn. Do đó, việc tổ chức hiệu quả chiến dịch lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc rèn luyện, bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ. 

Thời gian tới, các cấp bộ Ðoàn tiếp tục phối hợp Hội Cựu TNXP thành phố đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ hiểu và tự hào về quá khứ truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh, từ đó tự tin, vững bước, sẵn sàng xung phong, tình nguyện xây dựng thành phố ngày thêm phát triển.

 QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết