22/01/2023 - 09:41

Rực rỡ pháo hoa đêm giao thừa tại TP Cần Thơ 

(CTO) – Lúc 0 giờ, ngày 22-1-2023 (nhằm thời khắc giao thừa, mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại khuôn viên Nhà hàng Hoa Sứ, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chương trình bắn pháo hoa chào năm mới đã diễn ra tưng bừng, rực rỡ. Đây là điểm bắn pháo hoa chính của TP Cần Thơ do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phụ trách thực hiện, với số lượng 1.000 quả pháo hoa tầm cao trong 15 phút bắn. Các loại pháo hoa với đủ màu sắc, hình dáng phong phú, rực rỡ được bắn liên tiếp lên bầu trời với nhịp độ tăng dần và kết thúc bằng một loạt pháo nhanh, khiến người xem trầm trồ.  

Đông đảo nhân dân đến xem pháo hoa tại Bến Ninh Kiều 

Ngoài điểm chính còn có 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với tổng cộng 210 giàn, tại: Quảng trường huyện Phong Điền, Khu Di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng (huyện Cờ Đỏ); Khu Hành chính huyện Vĩnh Thạnh.

Đông đảo nhân dân ở các quận, huyện đã tập trung tại các điểm bắn để xem pháo hoa mừng năm mới. Theo UBND TP Cần Thơ, việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khích lệ nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh TP Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo

Ngoài Bến Ninh Kiều, người dân tập trung ở những địa điểm gần đó để xem pháo hoa

 

Trước đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã dày công bố trí trận địa bắn pháo hoa để phục vụ nhân dân trong thời khắc giao thừa.

Tin, ảnh:  LỆ THU

Chia sẻ bài viết