Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày tôn vinh những đóng góp, hy sinh của phụ nữ trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực. Ðây cũng là dịp nhắc nhớ về cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng giới, quyền lợi lao động và quyền tham gia xã hội của phụ nữ. Tại Việt Nam, 8-3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền cho dân tộc.
Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, chị em phụ nữ ngày càng tỏ rõ năng lực, khẳng định vị thế của mình. Ở những vị trí công tác, ngành nghề khác nhau nhưng các chị có cùng điểm chung là tận tụy, hết lòng vì công việc, cộng đồng, gia đình. Với những cống hiến ý nghĩa, các chị đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, năng động.
BÓNG HỒNG TRÊN NHỮNG TUYẾN ĐẦU
Xuất thân trong gia đình có truyền thống công tác trong ngành công an, từ nhỏ, Trung tá Trừ Thị Huỳnh Mai, Ðội trưởng Ðội Phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Cần Thơ, đã yêu thích và nỗ lực học tập để tiếp bước con đường của ông nội và ba, trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Năm 2002, Trung tá Mai vào ngành, công tác tại Công an tỉnh Long An. Ðến năm 2005, chị được luân chuyển về Cần Thơ; trải qua nhiều vị trí công tác, năm 2020, chị được điều động về Phòng Cảnh sát kinh tế.

Trung tá Trừ Thị Huỳnh Mai. Ảnh:KIỀU CHINH
Hơn 20 năm công tác trong ngành đã rèn luyện cho Trung tá Huỳnh Mai bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dặn kinh nghiệm, ở lĩnh vực nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm qua (2020-2024), hằng năm, Trung tá Mai trực tiếp điều tra và chỉ đạo hoạt động điều tra khoảng 20 vụ án, vụ việc, phân loại hơn 100 đơn các loại. Năm 2024, chị cùng đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra khám phá có hiệu quả các vụ án, vụ việc, phát triển hiềm nghi, chuyên án. Qua đó, khởi tố nhiều vụ án, bị can về các tội danh tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, đấu thầu, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất… Nổi bật là chuyên án nhận hối lộ liên quan hoạt động đăng kiểm, đã khởi tố 4 vụ án hình sự và 15 bị can để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Ðặc biệt, chị đã tham mưu, điều tra xử lý hiệu quả các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính.
Ðấu tranh với tội phạm kinh tế là cuộc chiến nhiều cam go, thử thách. Có những vụ án phức tạp, kéo dài, Trung tá Huỳnh Mai và đồng đội kiên nhẫn dò tìm từng manh mối, làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Trung tá Huỳnh Mai chia sẻ: “Ðược Ban Giám đốc, lãnh đạo đơn vị và đồng đội quan tâm, hỗ trợ, tôi cố gắng thực hiện tốt công việc được giao, nắm chặt tình hình, không để bị động bất ngờ, không để hình thành các đường dây, tổ chức hoạt động tội phạm trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần giữ gìn bình yên thành phố”.
Với những thành tích xuất sắc, 5 năm liền (2020-2024), Trung tá Huỳnh Mai là Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ trong triệt phá các chuyên án, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc… Trung tá Huỳnh Mai vừa được Công an TP Cần Thơ đề nghị Bộ Công an xét tặng Giải thưởng “Phụ nữ công an tiêu biểu” năm 2024.
TẬN TÂM CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP “TRỒNG NGƯỜI”
Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Minh Hải hiện là Tổ trưởng Tổ Bộ môn Hóa học, Trường THPT Châu Văn Liêm.
Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa, Trường Ðại học Cần Thơ, năm 2004, cô Hải về công tác tại Trường THPT Bán công Thới Bình (Cà Mau). Năm 2009, cô Hải được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Trần Ðại Nghĩa (Cần Thơ) và bắt đầu giảng dạy tại Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) từ năm 2013.
Yêu nghề, cô Minh Hải luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp dạy học hiệu quả, giúp học sinh nắm vững kiến thức toàn diện. Từ năm 2013 đến nay, cô Minh Hải ghi dấu ấn đặc biệt với 12 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận; trong đó, sáng kiến “Giải pháp giúp học sinh THPT nhận biết và vượt qua stress trong dịch COVID-19” được công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc.

Cô Trương Thị Minh Hải (người thứ 3, từ phải qua) hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ảnh: NVCC
Gần đây, cô Minh Hải vừa thực hiện sáng kiến “Thiết kế các hoạt động khởi động dưới dạng trò chơi và thiết kế sơ đồ tư duy qua phần mềm Canva nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học lớp 10”. Cô Hải chia sẻ: “Trong quá trình giảng dạy, hoạt động khởi động, kiểm tra bài để học sinh không cảm thấy áp lực là hết sức cần thiết, giúp tiết học trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra, sau khi kết thúc nội dung học tập với nhiều kiến thức liên quan giữa các bài, giáo viên cần cô đọng, hệ thống lại kiến thức để học sinh nắm, nâng cao hiệu quả học tập. Nhằm đạt được 2 mục tiêu này, tôi đã thiết kế hoạt động khởi động của chương trình Hóa lớp 10 dưới dạng các trò chơi trên power point, như: “Vòng quay may mắn”, “Ai là triệu phú”... Ðồng thời, giao học sinh thiết kế sơ đồ tư duy ứng với các nội dung học tập qua ứng dụng Canva. Ðiều này giúp các em thêm hứng thú, phát huy tính sáng tạo”.
Cô Minh Hải được lãnh đạo Trường THPT Châu Văn Liêm tin tưởng phân công giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa bằng tiếng Anh; hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng. Các học sinh do cô hướng dẫn đã đạt trên 30 giải cấp thành phố, 5 giải cấp quốc gia ở các cuộc thi.
Hơn 20 năm tuổi nghề, cô đạt nhiều danh hiệu cao quý: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Bằng khen UBND thành phố, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... Cô Hải cũng là 1 trong 59 nhà giáo vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú dịp 20-11 vừa qua.
QUAN TÂM CHĂM LO ĐỜI SỐNG HỘI VIÊN PHỤ NỮ
Chị Tô Thị Thành An, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng, quận Ô Môn, tham gia công tác ở địa phương từ năm 2012 và trải qua nhiều vị trí công tác. Từ năm 2022, chị được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN phường nhiệm kỳ 2021-2026. Chị An chia sẻ: “Ngoài học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ Hội đi trước, tôi dành nhiều thời gian đến các chi, tổ Hội, địa bàn dân cư để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em. Từ đó, tôi cùng Ban Chấp hành đề ra những mục tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp, giúp phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực”.
Trong công tác, chị Thành An cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường nắm chắc danh sách, địa chỉ hội viên phụ nữ nghèo để có biện pháp hỗ trợ. Ðặc biệt, Hội thành lập và duy trì hiệu quả mô hình Tổ liên kết lao động thời vụ với 36 thành viên, Tổ liên kết may gia công có 24 thành viên… Qua các mô hình, đã thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều chị em với thu nhập 3-6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Tô Thị Thành An thăm hỏi, tìm hiểu hoạt động của các thành viên mô hình Tổ Liên kết may gia công do Hội vận động thành lập, góp phần giải quyết việc làm cho chị em. Ảnh: TÂM KHOA
Song song đó, Hội LHPN phường Long Hưng thành lập và quản lý hiệu quả 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 374 hộ gia đình có vốn đầu tư sản xuất, mua bán nhỏ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHPN phường Long Hưng vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa 12 Mái ấm tình thương... Song song đó, chị Thành An tích cực tuyên truyền vận động hội viên và người thân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Kết quả, cuối năm 2024, tỷ lệ bảo phủ BHYT toàn phường Long Hưng là 93,7%, đạt 100,16%; BHXH tự nguyện đạt 112%. Trong đó, hội viên và người thân tham gia BHYT đạt 100%.
Ðặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo, năm 2024, Hội LHPN phường phối hợp đăng ký xây dựng mới và nâng chất 3 mô hình: phối hợp Công an phường, Chi bộ khu vực Long Ðịnh vận động người dân trang bị bình chữa cháy tại nhà, đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân; vận động xây dựng, sửa chữa Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn (do Hội phối hợp Chi bộ khu vực Thới Hòa C thực hiện); vận động hội viên phụ nữ thu gom phế liệu, bán lấy tiền gây quỹ học bổng (do Hội phối hợp Chi bộ khu vực Long Ðịnh thực hiện). Tất cả 3 mô hình Dân vận khéo trên đều được UBND quận Ô Môn tặng Giấy khen năm 2024.
Từ nhiệt tình, tâm huyết của chị Thành An, phong trào phụ nữ của địa phương ngày càng khởi sắc, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Trong 4 năm qua, Hội đã giúp 18 chị thoát nghèo. Với những kết quả nổi bật trong công tác, năm 2023, chị Thành An vinh dự được Trung ương Hội LHPNVN tặng Bằng khen. Năm 2024, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Long Hưng tiếp tục được Trung ương Hội LHPN tặng Bằng khen…
* * *
Bên cạnh những gương điển hình như Trung tá Huỳnh Mai, nhà giáo Minh Hải, chị Thành An… còn rất nhiều phụ nữ đang miệt mài đóng góp cho xã hội bằng những việc làm thiết thực. Các chị như những đóa hoa, góp hương sắc cho đời ngày càng thêm tươi đẹp.
K.CHINH - T.KHOA- H.VÂN