17/08/2020 - 07:03

Quyết tâm tạo sự khởi sắc ngay sau đại hội 

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020- 2025, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy khẩn trương hoàn thiện nghị quyết, chương trình hành động, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Đồng thời, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết ĐH đảng bộ đề ra, đạt được những kết quả bước đầu.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Huỳnh Phan Hộ tại phường Trà An đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Huỳnh Phan Hộ tại phường Trà An đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những ngày này, tại phường Trà An, không khí lao động trên công trường xây dựng đường Huỳnh Phan Hộ nối đường Lê Hồng Phong và đường Võ Văn Kiệt diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Bé, người dân có nhà cạnh đường, nói: “Tuyến đường được mở rộng, kết nối với các tuyến đường lớn của thành phố nên khi địa phương vận động, chúng tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Ai cũng mong muốn tuyến đường nhanh hoàn thành để đi lại thuận tiện, kinh tế phát triển”. Theo đồng chí Nguyễn Đức Tín, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, sau ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường vận động các hộ bị ảnh hưởng tuyến đường Huỳnh Phan Hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thi công tuyến đường. UBND phường cũng vận động người dân đồng thuận, nhận tiền đền bù để Nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm; vận động nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng nâng cấp hẻm 48, đường Huỳnh Phan Hộ; vận động nhân dân hiến đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng nâng cấp hẻm tổ 3, khu vực 1. Hiện nay, phường đang vận động nhân dân hiến đất và đóng góp tiền nâng cấp hẻm 54, hẻm 18 đường Hồ Trung Thành.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND phường triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường đề ra. Đồng chí Đỗ Thị Nụ, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Bước đầu, UBND phường đã làm việc với các doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng mở rộng chợ Trà An. Đồng thời, tạo thuận lợi mặt bằng để Co.opmart triển khai xây dựng siêu thị mini trên đường Lê Hồng Phong; triển khai hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình nuôi lươn không bùn tại khu vực 1, khu vực 2; vận động xã hội hóa hỗ trợ 1 hộ nghèo ở khu vực 1 xây nhà tình thương...

Tại phường Long Hòa, theo đồng chí Nguyễn Trọng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, Đảng ủy đã chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu để nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Ông Chiếu đến Trường Tiểu học Long Hòa 3, thuộc khu vực Bình Yên B từ 1,5m ra 4m, dài 2.500m; hỗ trợ người dân xây 5 nhà Đại đoàn kết để cuối năm nay phường giảm thêm 14 hộ nghèo. Tại phường Long Tuyền, đồng chí Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Bước đầu Đảng ủy phường đã chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu để nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường, mặt rộng 4m; hỗ trợ xây 6 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Sau ĐH Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy Bình Thủy  nhanh chóng thực hiện các công việc, sắp xếp, kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ, triển khai đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Quận ủy đã hoàn thiện Nghị quyết ĐH, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết ĐH; xây dựng và ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Quận ủy. Ban Thường vụ Quận ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận bằng việc xây dựng và ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; về đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và dịch vụ logistics; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong tổ chức triển khai, thực hiện cải cách hành chính.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận. Trong đó, trọng tâm là xây dựng kế hoạch thực hiện 2 khâu đột phá ĐH đã xác định là nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị. Tập trung tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc giúp doanh nghiệp khôi phục và sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Quận ủy cũng chỉ đạo tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 113 quần chúng ưu tú, nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên cho nhiệm kỳ mới. 

Theo đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, sau ĐH nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy cũng như các cấp ủy đảng cơ sở đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết ĐH; nhanh chóng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; bố trí cán bộ, công chức phù hợp quy hoạch, bảo đảm chính quyền và đoàn thể hoạt động ổn định, thông suốt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Đồng chí Trần Quốc Vũ  khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, chung sức và đồng lòng, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quận đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng đưa nghị quyết của ĐH đảng các cấp vào cuộc sống”. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết