07/09/2020 - 09:07

Quyết tâm tạo chuyển biến 

Ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết ĐH vào cuộc sống. Những kết quả bước đầu đạt được đã thể hiện sự quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Bình thường xuyên ra quân xây dựng tuyến đường Thới Lai - Đông Bình sạch đẹp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, ngay sau khi ÐH Ðảng bộ xã thành công, Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy đã hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH, ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Ðồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết ÐH cho bí thư các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy và giao các bí thư chi bộ triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Nhìn chung, qua học tập, quán triệt, tất cả đảng viên trong đảng bộ xã đã viết bài thu hoạch nghiêm túc, nhận thức rõ về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã giai đoạn 2020-2025 mà ÐH Ðảng bộ xã đã xác định. BTV Ðảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BTV Ðảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành việc sắp xếp nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo đề án phê duyệt của BTV Huyện ủy Thới Lai...

Theo đánh giá của Thường trực Ðảng ủy xã, việc triển khai và quán triệt Nghị quyết ÐH Ðảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tạo được quyết tâm và không khí thi đua sôi nổi. Tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ðảng ủy xã, việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống vẫn đạt kết quả bước đầu, kinh tế - xã hội của xã vẫn có bước tăng trưởng tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là công tác xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường sạch đẹp; nâng cấp các công trình giao thông; xây dựng mô hình kinh tế; chăm lo cho người nghèo.

Cuối tháng 8, chúng tôi đến xã gặp lúc cán bộ, đảng viên và nhân dân ra quân tổng vệ sinh, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm, trồng bông trên tuyến đường Thới Lai - Ðông Bình đi qua địa bàn xã 4,2km, nhằm chào mừng ÐH đảng bộ các cấp và Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9. Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân ấp Ðông Lợi đang tham gia lao động, kể: "Hằng tuần, vào chiều thứ sáu, chúng tôi tình nguyện nhổ cỏ, chăm sóc bông vỏ đậu, bông vàng anh, vệ sinh môi trường, nhằm bảo đảm tuyến đường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, thông thoáng, an toàn". Tại các tuyến đường liên ấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng ra quân quét dọn, vệ sinh, tạo nên diện mạo nông thôn mới thông thoáng, sạch sẽ.

Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Nguyễn Văn Chính, cho biết: Nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, BTV Ðảng ủy xã chỉ đạo huy động các nguồn lực, triển khai nâng cấp, tráng bê tông tuyến đường Kinh 5 tại ấp Ðông Giang A, dài 2.500m, rộng 2m, kinh phí 750 triệu đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Bà Nguyễn Thị Út, người dân trong ấp, phấn khởi nói: "Trước đây, đường rộng 1,5m, do đã lâu năm, mặt bê tông bị bể, bong tróc, tạo thành những "ổ trâu", "ổ gà", đi lại khó khăn, không an toàn. Vừa qua, địa phương vận động nâng cấp đường, chúng tôi tình nguyện di dời hàng rào, hiến đất và đóng góp tiền, ngày công để làm. Bây giờ, đường sá sạch đẹp, thông thoáng, ai cũng vui". Xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp 50 triệu đồng làm cầu sắt bắc qua kinh Dân Quân ở ấp Ðông Thới thay cho cây cầu ván đã bị gãy...

Sau ÐH Ðảng bộ, xã đã tiến hành quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vận động nhân dân mở rộng thêm 600ha mô hình cánh đồng lớn tại ấp Ðông Thắng. Xã đã huy động các nguồn lực được 165 triệu đồng hỗ trợ xây 5 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo; đến nay, các căn nhà đã xây dựng hoàn thành và bàn giao cho chủ sử dụng. Bà Nguyễn Thị Bảy, ở ấp Ðông Thắng A, chia sẻ: "Gia đình tôi không có ruộng vườn, phải làm mướn kiếm sống, cuộc sống rơi vào cảnh nghèo túng. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 45 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình đã bớt phần khó khăn, an tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo".

Những kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ xã Ðông Bình đã thể hiện rõ ý Ðảng hợp lòng Dân. Ðây là nền tảng vững chắc để Ðảng bộ, chính quyền, mặt trận và nhân dân xã Ðông Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH Ðảng bộ xã đề ra, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết