Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Bình Thủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên (ÐV) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng, do vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Việc tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) trong Ðảng đã kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, góp phần làm trong sạch tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thường trực Đảng ủy phường Trà Nóc kiểm tra công chức Bộ phận một cửa phường giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.
Ðảng bộ quận Bình Thủy có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp trong quận đã ban hành Chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chú trọng lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc dễ xảy ra tiêu cực. Cụ thể là KT, GS việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của ÐV; việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; việc kê khai công khai tài sản, thu nhập; cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng…
Ðồng chí Trần Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy, cho biết: Qua KT, GS, các đoàn của BTV Quận ủy, cấp ủy và UBKT các cấp đã phát hiện một số hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và cán bộ (CB), ÐV. Ðiển hình là một số đơn vị do yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, đấu thầu thuốc không công khai trong lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu không công khai lên mạng quốc gia, “xé nhỏ” các gói thầu… Một số CB kê khai công khai tài sản chưa đầy đủ; một số đơn vị chỉ định thầu, đấu thầu trong hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng còn sai sót. Bên cạnh đó, một số địa phương quản lý đất công chưa chặt chẽ, quản lý khu dân cư tự phát lỏng lẻo nên xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép; có đơn vị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng còn tồn đọng hồ sơ nhiều… Những hạn chế, khuyết điểm được đoàn KT, GS của BTV Quận ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận nhắc nhở, yêu cầu khắc phục kịp thời, không để dẫn đến sai phạm.
Tại Ðảng bộ phường Trà Nóc, công tác KT, GS trong Ðảng được Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy phường quan tâm thường xuyên. BTV Ðảng ủy phường đã ban hành Chương trình KT, GS năm 2022 với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện quy chế làm việc, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, công tác xây dựng cơ bản, việc cấp phát chế độ chính sách cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và quà Tết cho các đối tượng thụ hưởng, giải quyết thủ tục hành chính của người dân… Ðồng chí Tăng Giang Sơn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy phường, cho biết: Qua KT, GS, các tổ công tác của Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy nhắc nhở các chi bộ có thực hiện sinh hoạt chi bộ đúng hướng dẫn của BTV Thành ủy; có giải pháp hiệu quả hơn trong tuyên truyền, vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất cùng chính quyền địa phương nâng cấp các tuyến hẻm ở khu vực 1, khu vực 4; nhắc nhở CB, công chức đổi mới phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, giải quyết tốt thủ tục hành chính của nhân dân... Ðồng chí Tăng Giang Sơn khẳng định: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ðảng bộ phường không có ÐV vi phạm. Hầu hết ÐV đều nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Theo đồng chí Trần Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy, qua công tác KT, GS, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và CB, ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm; xử lý kỷ luật kịp thời 7 ÐV vi phạm. Ðồng thời, qua công tác KT, GS và nắm tình hình dư luận, UBKT Quận ủy tiến hành KT dấu hiệu vi phạm đối với 1 ÐV là kế toán một trường học ở phường Long Hòa chiếm giữ 253 triệu đồng tiền học phí năm học 2019-2020; KT trách nhiệm quản lý của bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trong vụ việc này. Kết quả, Chi bộ trường đã thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đồng chí này. “Thời gian tới, BTV Quận ủy, các cấp ủy đảng và UBKT các cấp quận Bình Thủy tiếp tục thực hiện tốt công tác KT, GS nhằm ngăn ngừa vi phạm, xử lý kỷ luật trường hợp vi phạm, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, làm trong sạch tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” - đồng chí Trần Thị Phương Mai khẳng định.
Bài, ảnh: ANH DŨNG