02/01/2022 - 21:04

Quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” 

Năm 2021, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ðồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội; đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra trong năm. Ðây là quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của nhân dân.

Tiểu thương và người dân mua bán tại chợ Rạch Tra thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 bùng phát, Ðảng ủy xã Thới Thạnh chỉ đạo ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình thực tế, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Ðồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã huy động mọi nguồn lực nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết và nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Ðồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là cấp phát kịp thời trên 10 tấn gạo và gần 4 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ tại ấp Thới Bình B, chia sẻ: “Trong đợt dịch bùng phát, người dân được tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm thông điệp 5K, được tiêm vaccine và hỗ trợ gạo, tiền nên cuộc sống ổn định”.

Ðặc biệt, khi có chủ trương của thành phố về điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà, Ðảng ủy chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng, lực lượng y tế, công an, quân sự tổ chức kiểm soát chặt chẽ; thường xuyên thăm hỏi; vận động xã hội hóa để mua các gói thuốc A cung cấp cho người nhiễm; tổ chức lực lượng hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm cho gia đình F0, F1. Nhờ vậy, hiện nay, tất cả 83 F1 và 190 F1 đang điều trị, cách ly tại nhà đều an tâm; không có trường hợp trở nặng, tử vong.

Mặc dù dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, các hoạt động kinh tế - xã hội của xã được phục hồi sau thời gian giãn cách xã hội. Từ đó, xã đã thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Ðảng ủy xã đề ra. Theo đồng chí Nguyễn Khắc Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã, đi đôi với phòng, chống dịch bệnh, Ðảng ủy và UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ đạo nhân dân xuống giống 3 vụ lúa hơn 2.481ha, sản lượng thu được hơn 15.152 tấn, đạt 107% kế hoạch; gieo trồng hơn 200ha rau màu, đạt 100% kế hoạch; trồng mới 44ha vườn cây ăn trái; thả nuôi 110ha thủy sản… Bên cạnh đó, Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo tạo thuận lợi cho người dân vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa sản xuất, kinh doanh nên hầu hết các hộ tiểu thương, 29 cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn hoạt động ổn định, nhất là sau thời gian giãn cách xã hội.

Cùng với đó, Ðảng ủy và UBND xã chỉ đạo vận động các nguồn lực hỗ trợ 2 hộ nghèo xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Bà Bùi Thị Hải, hộ nghèo ở ấp Thới Bình B, phấn khởi nói: “Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi được địa phương hỗ trợ gạo, tiền. Hết giãn cách xã hội, tôi được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Gia đình tôi rất vui vì Tết này có nhà mới khang trang”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vẫn được xã quan tâm thực hiện, như: bắc 4 cây cầu, mỗi cây dài trên 30m, mặt rộng 4m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và chở hàng nông sản...

Ðồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: “Năm 2022, Ðảng ủy xây dựng Nghị quyết và đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu đều cao hơn so với năm 2021. Với phương châm càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, năm 2022, xã sẽ tiếp tục hoàn thành “mục tiêu kép”, thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết