03/08/2020 - 05:59

Quyết tâm đưa Tân Thạnh phát triển mạnh mẽ 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống nhân dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường… Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã nhanh chóng triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm đưa Tân Thạnh phát triển hơn nữa.

Vùng quê khởi sắc

Mô hình trồng thanh nhãn ở xã Tân Thạnh cho người dân thu nhập cao.

Đứng giữa vườn thanh nhãn trái sum suê, ông Phạm Văn Mạnh, ở ấp Thới Thuận A, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có 4,5 công đất, trước đây trồng lúa chỉ đủ ăn. Năm 2017, được hỗ trợ vay vốn, giống cây, kỹ thuật của Hợp tác xã (HTX) thanh nhãn Thuận Phát, tôi lên bờ trồng thanh nhãn, cho huê lợi cao hơn nhiều lần trồng lúa. Năm nay, dự kiến vườn cây thu hoạch được khoảng 2 tấn trái, huê lợi 120 triệu đồng”. Theo anh Nguyễn Đại Giao, Giám đốc HTX thanh nhãn Thuận Phát, hoạt động của HTX là hỗ trợ các xã viên về vay vốn, cây giống, phân bón, kỹ thuật và thu mua sản phẩm. HTX có 17 xã viên, với tổng diện tích 25,5ha thanh nhãn, trừ chi phí sản xuất, mỗi héc-ta cho huê lợi 450-500 triệu đồng/năm. Sản phẩm thanh nhãn của xã viên, HTX thu mua bán ở thị trường TP Hồ Chí Minh. Riêng năm 2020, HTX đang đàm phán với đối tác để xuất khẩu sang Úc và Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Thành Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thạnh, cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới, mang lại hiệu quả cho người dân. Điển hình là mô hình cánh đồng lớn 100ha, mô hình trồng mãng cầu xiêm 13ha, mô hình trồng dưa hấu 25ha, mô hình tổ hợp tác nuôi dê 12 thành viên… Anh Trần Công Danh, nông dân ấp Thới Phước 1, nói: “Tôi có hơn 2ha đất ruộng, chuyển sang trồng dưa hấu, mỗi năm tôi sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ dưa hấu. Trừ chi phí sản xuất, mỗi vụ dưa hấu lời hơn 150 triệu đồng”. Thực tế, nhiều mô hình kinh tế mới đã mang đến cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, đời sống của người dân được nâng lên, nâng mức thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Tân Thạnh chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Cùng với tranh thủ sự đầu tư của huyện, xã đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, 6 nhà văn hóa ấp, 2 trường học, làm mới 20km đường bê tông mặt rộng từ 2-4m, bắc 16 cây cầu bê tông.

Song song đó, Đảng ủy xã chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, đã phát huy vai trò nêu gương, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ (riêng năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sau Đại hội, Đảng ủy xã đã hoàn thiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đồng chí Cao Chí Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp dân, vận động nhân dân hiến hơn 80.000m2 đất nông nghiệp để nạo vét 8.000m kinh thủy lợi tạo nguồn. Xã đã vận động thành lập và ra mắt mô hình Tổ hợp tác trồng rau sạch Chí Vinh tại ấp Thới Phước 2, có 15 thành viên, với diện tích sản xuất 12ha. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp hơn 30 triệu đồng sửa chữa tuyến đường cặp vành đai Viện Lúa ĐBSCL...

Bên cạnh đó, xã vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp chuẩn bị khởi công bắc 2 cây cầu kinh thủy lợi ở ấp Thới Phước 1, mỗi cây cầu có kinh phí xây dựng khoảng 180 triệu đồng. Xã vận động nhân dân đóng góp gần 100 triệu đồng lắp đặt 16 camera an ninh trên các tuyến đường; vận động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng bông, lắp đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp 3 tuyến đường dài hơn 10.000m chào mừng huyện Thới Lai chuẩn bị ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, xã đã đề nghị và được Sở Công Thương thành phố thi công tuyến đường điện trung, hạ thế dài 3.900m phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thạnh khẳng định: Thời gian tới, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện các chỉ tiêu theo phân kỳ từng quý, từng năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ đã đề ra, đưa Tân Thạnh phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết