24/09/2011 - 09:40

Quyết liệt ứng phó với lũ

* TP CẦN THƠ: Triều cường sẽ lên cao vào những ngày cuối tháng 9-2011

Gia cố đê bao chống lũ bảo vệ lúa vụ 3 tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: T. HUY 

Tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh An Giang, Đồng Tháp, trước tình hình nước lũ lên nhanh, các địa phương đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành, các cấp... quyết liệt phòng chống lũ trên tinh thần chủ động ứng phó với đỉnh lũ sớm đạt và vượt báo động 3. Hiện An Giang đang tập trung gia cố các tuyến đê xung yếu, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chủ động việc bơm chống úng; nhất là các diện tích sản xuất lúa vụ 3 ở đầu nguồn, ven sông Hậu và Tứ giác Long Xuyên... Tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, ngoài khu đê bao 400ha thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, hệ thống đê bao bảo vệ khoảng 2.250ha lúa ở các xã Tân Phước, Thông Bình, Tân Hộ Cơ... đang có nguy cơ sạt lở cao. Bởi phần lớn các tuyến đê này mới thi công nên rất yếu. Người dân cùng lực lượng xung kích như: thanh niên tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ, dân quân tự vệ đã sử dụng các phương tiện tại chỗ, tiến hành gia cố đê bao. Nước lũ đang “bao vây” nhưng theo Nguyễn Chi Lăng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, việc chống chọi với lũ để bảo vệ lúa thu đông tại huyện gặp nhiều khó khăn. Bởi phần lớn các tuyến đê bao là các đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường Thống Nhất-Tân Công Chí (xã Tân Công Chí), đường nhựa Cả Cái (xã Tân Thành A), đường liên xã Thông Bình... đang bị nước lũ làm xói mòn và sạt lở. Thêm vào đó, nhiều cống thoát nước chống úng trước đây trên các tuyến đê bao đã bị xuống cấp nên nước lũ theo đường cống tràn vào đe dọa diện tích sản xuất lúa thu đông... Trước khó khăn này, giúp dân ứng phó với lũ, Tiểu đoàn 502 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp điều động gần 200 quân xuống tận địa bàn giúp địa phương gia cố các tuyến đê bao có nguy cơ sạt lở cao, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân...

* Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) TP Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu và các kênh, rạch trên địa bàn TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng đợt triều cường trong tháng (tháng 9-2011), kết hợp với lũ thượng nguồn sẽ lên cao từ ngày 28 đến 30-9-2011, với mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III từ 1,90m đến 1,95m. Mực nước dâng cao sẽ gây ngập lụt ở diện rộng, có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và cơ sở vật chất ở các địa phương.

Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP Cần Thơ đề nghị UBND các quận, huyện, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN các cấp khẩn trương thực hiện một số công việc như: Kiểm tra và thực hiện gia cố, tôn cao các tuyến bờ bao ngăn lũ để bảo vệ lúa thu đông, các cồn trên sông Hậu; củng cố các tổ xung kích để tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và ứng cứu khi bờ bao bị vỡ; kê kích hoặc di dời các kho tàng bến bãi, nhất là các kho hóa chất, thuốc trừ sâu để đảm bảo an toàn tuyệt đối không bị ngập nước, khuếch tán gây ảnh hưởng môi trường; triển khai phương án phòng tránh đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn chết đuối; Ban Chỉ PCLB-TKCN các cấp túc trực 24/24 giờ trong đợt triều cường lên cao để nắm bắt diễn biến của mưa lũ, kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó với thiên tai...

THANH HUY - H.V

Chia sẻ bài viết