28/12/2024 - 13:16

Quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế 

Năm 2024, Hội LHPN xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Song song đó, Hội LHPN xã nỗ lực vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật...

Hội LHPN xã Đông Hiệp tổ chức lễ trao tặng Mái ấm tình thương cho gia đình chị Trần Thị Nhí. Ảnh do Hội LHPN xã cung cấp

Không khí lao động hăng say, hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của chị em Tổ hợp tác may gia công như xua tan cái lạnh những ngày cuối đông. Nhờ công việc này, nhiều chị em có thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Mô hình do Hội LHPN xã Ðông Hiệp thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2022. Tổ hiện có 15 thành viên, thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng. Chị Lưu Thị Mỹ Hiền tham gia Tổ hợp tác may gia công được 3 năm, kể: “Tôi từng làm công nhân cho một xí nghiệp may, nhưng bận bịu con nhỏ nên nghỉ làm và tham gia Tổ hợp tác may gia công gần nhà. Cận Tết, hàng gia công nhiều nên có hôm tôi phải làm việc rất khuya. Nhận thù lao đợt hàng này, tôi sẽ sắm sửa quần áo cho các con và chuẩn bị đón Tết”.

Mô hình Tổ Phụ nữ cung cấp nguyên liệu đan lục bình được Hội LHPN xã vận động ra mắt tại ấp Ðông Lợi vào tháng 8-2024, hiện giải quyết việc làm cho 15 thành viên. Ða số thành viên ở độ tuổi trung niên và lớn tuổi, không có công việc ổn định, tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Hội LHPN xã liên hệ cơ sở thu mua nguyên liệu lục bình để đảm bảo đầu ra ổn định cho chị em. Hiện thu nhập các thành viên đạt khoảng 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Cô Trần Thị Sen, thành viên mô hình, chia sẻ: “Năm nay, tôi đã 60 tuổi. Trước kia, tôi từng làm công nhân cho một cơ sở chuyên về thủy sản. Sau này sức khỏe suy giảm nên tôi nghỉ làm. Nhờ mô hình, mỗi tháng, tôi có thu nhập hơn 3 triệu đồng; hơn nữa việc cắt lục bình giờ giấc tự do, không quá vất vả, phù hợp với sức khỏe của tôi”.

Ngoài 2 mô hình nêu trên, Hội LHPN xã Ðông Hiệp duy trì, nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả: trồng màu kết hợp trồng hoa kiểng Tết; Tổ Phụ nữ làm vườn… Ðồng thời, tăng cường phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Hiện nay, Hội có 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 291 hộ, dư nợ trên 14 tỉ đồng. Chị Nguyễn Thị Kiều Mơ, hội viên phụ nữ xã, kể: “Gia đình tôi có 15 công đất. Trước đây, tôi làm ruộng chỉ đủ ăn chứ hiệu quả kinh tế không cao. Vài năm trở lại đây, tôi chuyển sang trồng sen lấy gương và được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để đầu tư sản xuất. Mô hình trồng sen cho thu nhập ổn định, hiệu quả gấp đôi so với canh tác lúa”.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Ðông Hiệp quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, Hội đã vận động tặng 165 phần quà với tổng trị giá trên 65 triệu đồng, cho hội viên và con em hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, nhân các dịp lễ, Tết. Ðặc biệt, Hội xây dựng, duy trì mô hình Dân vận khéo, vận động xã hội hóa cất tặng Mái ấm tình thương cho hội viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mô hình được công nhận là mô hình Dân vận khéo cấp huyện nhiều năm liền. Riêng năm 2024, Hội hỗ trợ cất được 2 Mái ấm trị giá 115 triệu đồng.

Chị Trần Thị Nhí, hội viên phụ nữ xã Ðông Hiệp, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Không có đất đai sản xuất, vợ chồng chị làm mướn nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Căn nhà cũ lụp xụp nhưng gia đình chị không có điều kiện sửa chữa. Năm 2024, chị Nhí được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương trị giá 65 triệu đồng. Chị Nhí nói: “Ngoài việc được hỗ trợ cất nhà, cán bộ Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi cố gắng làm lụng nuôi con ăn học. Các con tôi được Hội hỗ trợ cặp, tập vở dịp năm học mới”.

Bằng nhiều hình thức trợ giúp thiết thực, đến cuối năm 2024, Hội giúp 3 hộ thoát nghèo, cận nghèo, đạt 100% chỉ tiêu Hội LHPN huyện giao. “Thời gian tới, Hội LHPN xã Ðông Hiệp tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, khởi sự kinh doanh... giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” - chị Trần Thị Tường Vi, Chủ tịch Hội LHPN xã, khẳng định.

HẢI THƯ

 

Chia sẻ bài viết