26/07/2024 - 10:45

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công 

Các cấp, các ngành trên địa bàn quận Bình Thủy luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Ðền ơn đáp nghĩa”. Cùng với việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách theo quy định, quận tích cực vận động nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt gia đình chính sách (GÐCS), người có công (NCC) với cách mạng. Qua đó tạo động lực để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giáo dục con cháu học tập, rèn luyện, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

gia đình chính sách, người có công

Quận Bình Thủy vừa tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Hoàng Nam (ngụ phường Long Hòa) và bà Lê Thị Mười (ngụ phường Long Tuyền). Mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng, do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ tài trợ. Ông Nam chia sẻ: “Căn nhà trước đây của gia đình tôi có diện tích 48m2, nhưng đã bị xuống cấp, mái tôn rỉ sét, vách tường nứt, nền gạch sụp lún... Hằng ngày, tôi làm phụ hồ, thu nhập không ổn định nên chưa có khả năng sửa chữa. Ðược địa phương vận động các nhà hảo tâm tài trợ, hiện giờ tôi đã có căn nhà khang trang, nên yên tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống”.

Theo ông Lê Hoài Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trà An, quận Bình Thủy, trên địa bàn phường hiện có 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 414 GÐCS, NCC với cách mạng. Nhằm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với GÐCS, NCC, hằng năm, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo GÐCS, NCC. Trong đó, chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng thời, UBND phường và Trung tâm Y tế quận Bình Thủy phối hợp tổ chức họp mặt, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, kiểm tra sức khỏe 100 người thuộc diện GÐCS, NCC với cách mạng… chi phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

Quận Bình Thủy có 88 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện 1 Mẹ còn sống; 1.568 đối tượng chính sách, NCC với cách mạng. Trong đó, có 1.054 trường hợp hưởng trợ cấp thường xuyên và 514 trường hợp hưởng quyền lợi thờ cúng liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc quan tâm, đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, quận đã vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa với chi phí 190 triệu đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tuổi trẻ quận tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền; thực hiện chi trả tiền quà Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho 2.397 lượt người, với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng, tiếp nhận và trao tặng 80 phần quà cho NCC tiêu biểu trên địa bàn quận, với tổng chi phí 80 triệu đồng; phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám bệnh miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, NCC với cách mạng.

Bên cạnh đó, các ngành trong quận và 8 phường đã vận động xã hội hóa thăm và tặng GÐCS 531 phần quà, tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Quận Bình Thủy huy động mọi nguồn lực, vận động xã hội hóa xây dựng Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”, tổ chức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp UBND các phường triển khai rà soát, lập danh sách đối tượng chính sách, NCC với cách mạng được hưởng chế độ điều dưỡng năm 2024 (chế độ điều dưỡng mỗi năm 1 lần và chế độ điều dưỡng luân phiên 2 năm/1 lần để các đối tượng chính sách, NCC đi điều dưỡng tập trung tại Ðà Lạt và Nha Trang)...

Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Thời gian tới, quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chi trả chế độ chính sách các GÐCS, NCC đầy đủ, kịp thời; quan tâm xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho GÐCS, NCC; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà các GÐCS, NCC nhân dịp lễ, Tết...”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết