20/07/2026 - 21:32

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân 

Xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, nâng cấp đường giao thông… là những việc làm thiết thực do Mặt trận phường An Bình phối hợp cùng các tổ chức thành viên thực hiện. Các hoạt động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Mô hình “Hỗ trợ sinh kế” do Ủy ban MTTQVN phường An Bình thực hiện giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập. 

Chị Võ Trần Mỹ Tuyến ở khu vực Mỹ Phước, chia sẻ: “Nhờ Hội LHPN phường giới thiệu vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có điều kiện đầu tư thêm 3 máy may. Hiện gia đình có 5 máy may, tôi “rủ” thêm chị em trong xóm tranh thủ làm xong việc nhà, tham gia may gia công. Gia đình tôi rất mừng khi có việc làm, tăng thu nhập”.

Theo ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Bình, năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường xây dựng mô hình “Hỗ trợ sinh kế” nhằm tạo điều kiện để các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có công việc ổn định, tăng thu nhập. Thực hiện mô hình, cán bộ Mặt trận phường phối hợp các khu vực tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng của từng hộ để có giải pháp trợ giúp phù hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận phường đã hỗ trợ 23 hộ vay hơn 1,2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo sinh kế.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường phối hợp vận động trên 1.370 phần quà, trị giá hơn 550 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà. Bà Trang Kim Thúy ở khu vực Mỹ Hòa, kể: “Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình tôi không có tiền sửa chữa. Chúng tôi rất cảm ơn cán bộ phường đã vận động, hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang”.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận phường phối hợp ra quân tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường; mé các nhánh cây có nguy cơ ngã, đổ trong mùa mưa; khai thông dòng chảy kênh rạch... Đồng thời, vận động nhân dân sửa chữa và lắp mới 23 cột cờ, nâng cấp các tuyến đường giao thông... Trong đó, Ban Công tác Mặt trận khu vực 5 phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 66 triệu đồng tráng bê tông, mở rộng tuyến đường B4 khu dân cư tổ 3A.

Bà Trần Thị Hùng ở đường B4, nói: “Cán bộ khu vực công khai rõ tổng chi phí thực hiện công trình, mức đóng góp của từng hộ dân... Do vậy, bà con đồng thuận cao, tình nguyện đóng góp. Sau khi công trình hoàn thành, bà con thống nhất sử dụng tiền còn dư để thuê nhân công khai thông cống rãnh”.

Hoặc như cán bộ khu vực 7 vận động xã hội hóa hơn 133 triệu đồng giặm vá, tráng bê tông nhiều đoạn đường xuống cấp. Ông Bùi Văn Hầu, người dân ở khu vực 7, cho biết: “Tuyến đường cặp rạch Rau Răm có nhiều đoạn bong tróc, mặt đường thấp nên mưa lớn thường bị ngập. Nhờ cán bộ khu vực vận động nâng cấp, mặt đường sạch đẹp, bà con lưu thông thuận lợi, an toàn”.

Ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Bình, khẳng định: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Mặt trận tiếp tục phối hợp vận động xã hội hóa chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển phường An Bình ngày càng hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết