31/03/2025 - 07:32

Quận Cái Răng quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân 

Cùng với việc xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) vững mạnh, có số lượng hợp lý, các cấp ủy đảng quận Cái Răng quan tâm và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (ĐV) trong LLDQ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Qua công tác huấn luyện, những chiến sĩ dân quân quận Cái Răng có thành tích xuất sắc được kết nạp vào Đảng.

Phường Ba Láng là đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển ĐV trong LLDQ. Đảng bộ phường đề ra chỉ tiêu tỷ lệ ĐV trong LLDQ đạt 18%. Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, Chi bộ Quân sự tham mưu Đảng ủy phường đưa chỉ tiêu phát triển ĐV trong LLDQ vào nghị quyết của Đảng ủy để có giải pháp tổ chức thực hiện. Đảng ủy phường phân công ĐV bám sát đối tượng nguồn, tích cực giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò của ĐV để nuôi dưỡng động cơ phấn đấu… Theo đồng chí Trần Ngọc Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Ba Láng, với cách làm cụ thể, thiết thực, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm cấp ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường kết nạp được 2-3 ĐV trong LLDQ, nâng tỷ lệ ĐV trong LLDQ phường lên 18,2%.

Để được kết nạp vào Đảng, chiến sĩ dân quân phải có quá trình phấn đấu liên tục, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Tiêu biểu như chiến sĩ Lê Văn Hoàng, tham gia Tiểu đội dân quân thường trực phường từ năm 2023, được phân công phụ trách công tác hồ sơ LLDQ phường, phụ trách địa bàn khu vực 4, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường. Nhờ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, anh Hoàng được kết nạp vào Đảng tháng 10-2024. Anh Hoàng bộc bạch: "Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy thật vinh dự và tự hào. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người ĐV".

Các chiến sĩ trong LLDQ phường Ba Láng đều tích cực trong công tác tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, lao động giúp dân; tham gia các phong trào ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa giao thông nông thôn, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Ba Láng ngày càng phát triển. Đồng chí Trần Ngọc Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, chia sẻ: "Hiện nay, hầu hết khu vực trưởng quân sự, tiểu đội trưởng dân quân, trung đội trưởng dân quân và chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực phường đều là ĐV".

Xác định đội ngũ ĐV là hạt nhân nòng cốt trong LLDQ, Đảng ủy Quân sự quận Cái Răng đã tham mưu Quận ủy chỉ đạo các ngành, các cấp lực chọn nguồn thanh niên xây dựng LLDQ có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị tốt, có trình độ văn hóa, sức khỏe, coi đây là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển ĐV. Đồng thời, quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các phong trào thi đua huấn luyện giỏi; rèn luyện nghiêm; bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện các công trình, phần việc xây dựng quê hương; giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Qua các  thực tiễn công tác, những chiến sĩ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được cấp ủy đảng quan tâm bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Theo Thiếu tá Trần Minh Trí, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS quận Cái Răng, với nỗ lực của các cấp ủy đảng, ban CHQS các phường, bình quân mỗi năm quận kết nạp được khoảng 20 ĐV trong LLDQ. Đến nay, tỷ lệ ĐV trong LLDQ quận đạt 18,75% (chỉ tiêu là 18%); 100% phường có chi bộ quân sự. Hầu hết khu vực trưởng quân sự, tiểu đội trưởng dân quân, trung đội trưởng dân quân và chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực phường đều là ĐV. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLDQ được tăng cường, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp ủy đảng quận Cái Răng tiếp tục làm tốt công tác phát triển ĐV trong LLDQ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nói chung, LLDQ nói riêng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết