Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, từ 1-7-2025, phường Thuận Hưng đã nỗ lực sắp xếp ổn định tổ chức, bộ máy của Đảng, chính quyền, MTTQ. Đến nay, bộ máy hành chính mới của địa phương đã hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hưng vận hành từ ngày 1-7-2025, nỗ lực phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Theo đồng chí Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hưng, Đảng ủy phường đã triển khai chỉ đạo và tổ chức vận hành bộ máy hành chính mới, như: tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy phường lần thứ nhất, họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ nhất, tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND phường, tổ chức phiên họp thứ nhất của UBND phường…
Đồng chí Lê Đức Toàn cho biết tại các cuộc họp, kỳ họp, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc trực thuộc như Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND phường, Văn phòng HĐND và UBND phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQVN phường. Đồng thời, Đảng ủy, HĐND, UBND phân công, bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc trực thuộc; bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc theo biên chế.
Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã quyết định thành lập 3 đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ Cơ quan Đảng phường, Đảng bộ UBND phường, Đảng bộ Công an phường; thành 2 chi bộ cơ sở là Chi bộ Quân sự phường và Chi bộ Trường THCS Thuận Hưng. Đảng ủy quyết định phân bổ việc sử dụng 3 trụ sở làm việc. Trong đó, trụ sở làm việc của UBND quận Thốt Nốt (cũ) là nơi làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND; trụ sở phường Trung Kiên (cũ) phân bổ cho cơ quan Quân sự phường; trụ sở phường Thuận Hưng (cũ) phân bổ cho Công an phường. Trụ sở Bộ phận một cửa UBND quận Thốt Nốt (cũ) được bố trí làm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính khá đông. Cán bộ, công chức của Trung tâm làm việc rất nhanh chóng, chuyên nghiệp; tiếp xúc, trao đổi với người dân lịch sự, nhã nhặn và ân cần. Chị Võ Hoài Di ngụ khu vực Thới Thuận, đến Trung tâm làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền bảo hiểm xã hội. Chị chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ trước sự nhanh gọn, làm việc hiệu quả của cán bộ và công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Chúng tôi cảm thấy rất vui và tin tưởng vào mô hình chính quyền 2 cấp".
Theo đồng chí Bùi Cửu Long, Phó Chủ tịch UBND phường, ngay trong ngày đầu tiên chính thức vận hành chính quyền theo mô hình mới, phường đã triển khai ngay việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Trong đó, chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực chuyên môn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; bố trí đầy đủ máy móc, phương tiện và trang thiết bị, đường truyền để thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, việc vận hành chính quyền theo mô hình mới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi...
Đồng chí Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định: Đảng ủy phường chỉ đạo lựa chọn cán bộ trẻ, có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng phát triển để chăm bồi, đào tạo, quy hoạch bố trí vào các chức danh còn khuyết; lựa chọn và đào tạo một số công chức có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin bố trí vào làm nhiệm vụ tại Văn phòng Đảng ủy, HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện tốt chuyển đổi số. Đồng thời, sẽ đề nghị thành phố hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, nâng cấp đường truyền phục vụ công tác và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Phường Thuận Hưng thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các phường Thuận Hưng, Trung Kiên và khu vực Phụng Thạnh 1 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt cũ). Sau khi hợp nhất, phường có diện tích 31,13km2, dân số 56.878 người; Đảng bộ phường có 3 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở và 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, với tổng số 784 đảng viên; có 81 cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ và chính quyền.
Bài, ảnh: ANH DŨNG