Những ngày này, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đang tập trung nâng cấp, mở rộng tuyến đường bờ phải rạch Xẻo Khế ở khu vực Thới Hưng. Đây là một trong những công trình được thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Lễ khánh thành cầu Trịnh Hiệp số 2 ở khu vực Thới Thạnh.
Ngày cuối tháng 5, tại khu vực Thới Hưng, nhiều người dân tiến hành di dời hàng rào, vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất cho chính quyền địa phương mở rộng tuyến đường bờ phải rạch Xẻo Khế từ 2m ra 4m và tráng bê tông. Ông Trần Văn Nam, người dân khu vực đang di dời hàng rào, phấn khởi nói: "Tuyến đường này dài tầm 1 cây số, mấy chục năm nay nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Đợt này, chính quyền địa phương vận động đóng góp làm đường, ai cũng tình nguyện di dời hàng rào, đốn cây để hiến đất mở rộng đường ra 4m".
Theo ông Từ Công Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, trong 4 năm qua, phường tranh thủ sự đầu tư của thành phố, quận; vận động nhân dân hiến đất và đóng góp tiền; vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường mặt rộng 3m-4m, tổng chiều dài gần 13.000m. Tiêu biểu như: tuyến đường khu vực Thới Hòa dài 1.500m; tuyến đường Thới An Đông - Phước Thới dài 2.000m; tuyến Mương Khai - Chùa Liên Trì - quốc lộ 91B dài 2.500m; tuyến đường kinh Ông Tường dài 1.500m, tuyến đường rạch Xẻo Điều dài 1.500m… Phường vận động nhân dân và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp bắc 10 cây cầu trong hệ thống giao thông ở các khu vực Thới Long, Thới An, Thới Thạnh và Thới Hưng. Ðến nay, hệ thống giao thông phường được tráng bê tông thông suốt, thuận tiện việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Ðảng ủy phường Thới An Đông chỉ đạo nhiều biện pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Theo ông Công Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra và theo chỉ đạo của Đảng ủy phường, 4 năm qua, Hội Nông dân phường đã hỗ trợ gần 700 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 26 tỉ đồng, vay Quỹ Hỗ trợ nông dân 1,15 tỉ đồng; đề nghị Phòng Kinh tế quận hỗ trợ hàng chục ngàn cây giống cho hội viên nông dân; tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái; thành lập 13 tổ hợp tác trồng sầu riêng, vú sữa, xoài, nấm bào ngư, nấm rơm…
Từ đó, nhân dân đã chuyển ruộng lên vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả được 501ha để trồng sầu riêng, xoài, vú sữa, mít, bưởi da xanh. Đến nay, có hơn 330ha vườn cho thu hoạch, ước tính bình quân huê lợi trên 100 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Văn Út, nông dân khu vực Thới Thạnh, chia sẻ: "Ðược địa phương hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật và giống cây trồng, tôi đã cải tạo vườn trồng 1ha sầu riêng. Năm 2024, vườn cây cho thu hoạch vụ đầu được 9 tấn trái, trừ chi phí còn lời được khoảng 400 triệu đồng. Vài năm tới, vườn cây trưởng thành sẽ cho thu hoạch lớn hơn".
Trong quá trình phát triển, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thới An Đông quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 4 năm qua, đã vận động xã hội hóa hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn, gia đình chính sách, người thuộc diện bảo trợ xã hội do ảnh hưởng dịch COVID-19 và các dịp lễ, Tết; hỗ trợ xây mới hơn 40 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ, Mái ấm tình thương. Qua đó, đã góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang ở khu vực Thới Bình, nói: "Vừa qua, bờ sông Trà Nóc bị sụp lún, căn nhà của tôi đang ở bị sụt xuống sông. Hội Chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng, tôi vay mượn thêm 40 triệu đồng xây lại căn nhà mới".
Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, đời sống của nhân dân phường Thới An Đông được nâng lên, chỉ còn 11 hộ nghèo, chiếm 0,32%.
Bài, ảnh: ANH DŨNG