15/06/2026 - 08:02

Phường Tân An tích cực bảo vệ môi trường 

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt đòi hỏi sự chỉ đạo đồng bộ giữa chính quyền địa phương, đơn vị xử lý và người dân từ việc phân loại tại nguồn, để rác đúng quy định, thu gom, vận chuyển, xử lý... Phường Tân An (TP Cần Thơ) đang nỗ lực thực hiện công tác trên, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra công tác di dời điểm trung chuyển rác tại Khu tái định cư Thới Nhựt 2.

Quyết tâm thực hiện

Cùng đi với đoàn khảo sát của Thường trực HĐND TP Cần Thơ về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Tân An vào những ngày đầu tháng 6, chúng tôi thấy được cảnh quan thông thoáng không còn tồn đọng rác thải, bốc mùi hôi tại các điểm tập kết rác ở Khu tái định cư Thới Nhựt 2, đường 30 tháng 4 - trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ. Đó là nhờ sự hỗ trợ của ngành chức năng thành phố, phường Tân An đã di dời dứt điểm các trạm trung chuyển, điểm tập kết rác.

Ông Huỳnh Quốc Hiển, Phó Ban nhân dân khu vực 10, phường Tân An, cho biết: “Điểm tập kết, trung chuyển rác tại Khu tái định cư Thới Nhựt 2 tồn tại nhiều năm nay, rác ứ đọng, bốc mùi hôi, gây bức xúc trong nhân dân. Những tháng gần đây, UBND phường kiên quyết di dời điểm tập kết, trung chuyển rác ra khỏi khu tái định cư, bà con rất phấn khởi”.

Theo UBND phường Tân An, phường có diện tích khoảng 8,06km2, 16.377 hộ và hơn 85.000 nhân khẩu. Phường có hơn 2.200 doanh nghiệp và trên 7.500 hộ kinh doanh; hệ thống hạ tầng gồm 48 tuyến đường chính, cùng trên 100 tuyến hẻm. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 80 tấn/ngày.

Từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2026, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn do Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công ty chưa đảm bảo xử lý triệt để mùi hôi ở bãi tập kết tạm, thường xuyên vận chuyển rác từ địa phương khác vào bãi rác tạm Khu tái định cư Thới Nhựt 2, gây ùn ứ rác, không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ngày 1-4, Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy có văn bản thông báo ngưng thu gom rác nên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường đã chấm dứt hợp đồng. Từ ngày 1-4 đến nay, phường đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn để đảm bảo tính ổn định trong thu gom rác.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An, cho biết: “Được sự quan tâm, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành thành phố đối với công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, phường di dời toàn bộ điểm tập kết rác trước Bệnh viện Y học cổ truyền, điểm trung chuyển rác tại Khu tái định Thới Nhựt 2 và chỉ giữ lại làm điểm tập kết rác theo đúng quy hoạch được duyệt. Việc làm này được người dân đồng tình ủng hộ. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo sâu sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; các tổ chức chính trị - xã hội phường đồng tình hưởng ứng nên công tác vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao. Các phản ánh của người dân về môi trường, thu gom rác được phòng chuyên môn tiếp nhận và xử lý kịp thời”.

Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn

Từ ngày 1-4, Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ đảm nhận thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Tân An. Tuy nhiên, đơn vị thu gom chưa quen thuộc các tuyến đường, tuyến hẻm nên công tác thu gom còn bị bỏ sót ở một số điểm. Công ty đã phối hợp với các khu vực, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Theo UBND phường Tân An, hiện nay địa phương gặp khó trong thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện từ ngày 9-3 đến nay và chưa được giao bổ sung vốn cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt các tháng còn lại năm 2026, chưa có thỏa thuận phương án bố trí vốn năm 2027, 2028 nên không có cơ sở lập dự toán đấu thầu thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 3 năm theo chủ trương của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, phường còn gặp khó khăn do ý thức của một bộ phận người dân trong việc phân loại rác thải và bảo vệ môi trường còn hạn chế, còn tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định. Công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nguồn kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường khá thấp; cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa được đầu tư đồng bộ; trên địa bàn phường chưa có điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện đại; nguồn nhân lực quản lý môi trường còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị…

Ông nguyễn Thái Bảo kiến nghị thành phố sớm thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khuyến khích xã hội hóa thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương; sớm ban hành các định mức đơn giá về thu gom rác, vệ sinh đô thị; phân bổ đủ vốn thu gom rác năm 2026 và có thỏa thuận phương án vốn năm 2027, 2028 để địa phương lập dự toán và đấu thầu thu gom rác cho 3 năm tới theo quy định.

Mới đây, tại buổi làm việc, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Tân An, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đánh giá cao nỗ lực của UBND phường trong tác đảm bảo vệ sinh môi trường, di dời các điểm trung chuyển rác gây bức xúc trong nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành chức năng ghi nhận kiến nghị của phường, sớm tham mưu thành phố giải quyết, nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo vệ môi trường của địa phương.

​Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết